Cha đẻ của lá cờ LGBT qua đời ở tuổi 65

Họa sĩ sĩ đến từ San Francisco, Gilbert Baker, được biết đến như người tiên phong ủng hộ cộng đồng LGBT qua việc sáng tác lá cờ 8 màu, đã qua đời ở tuổi 65.

Theo thời báo San Francisco, ông Gilbert Baker mất trong khi ngủ tại nhà riêng ở New York hôm tối thứ Năm (30-3).

Lá cờ 8 màu của ông được xem như biểu tượng bảo vệ cho cộng đồng người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới (LGBT).

Để trân trọng người đã không ngừng bảo vệ cho cộng đồng LGBT, lá cờ cầu vòng đã được kéo lên ờ trung tâm thành phố San Francisco, gần trung tâm thương mại Harvey Milk – tên nhà chính trị gia đồng tính đầu tiên của nước Mỹ, cũng là người bạn thân thiết của Gilbert. Harvey sau đó bị ám sát vào năm 1978.

Theo tiểu sử từ trang web riêng của mình, Gilbert Baker sinh năm 1951 tại Kansas và phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1970 đến 1972. Lá cờ cầu vòng được ông sáng tác vào năm 1978 nhân dịp ngày tự do người đồng tính của thành phố.

Theo nguyên bản, lá cờ nó gồm có 8 màu với 8 ý nghĩa khác nhau cho sự tự do của nhân loại:

- Màu hồng tượng trưng cho tình dục,

- Màu đỏ tượng trưng cho cuộc sống,

- Màu cam tượng trưng cho sự lành lặn,

- Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng,

- Màu xanh lá tượng trưng cho thiên nhiên,

- Màu ngọc lam tượng trưng cho nghệ thuật,

- Màu chàm tượng trưng cho sự hòa hợp,

- Màu tím tượng trưng cho tinh thần nhân loại.

Việc Gilbert Baker qua đời là một mất mát vô cùng lớn với cộng đồng LGBT.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/cha-de-cua-la-co-lgbt-qua-doi-o-tuoi-65-692624.html