Cha con cựu Tổng thống Bush sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton

George P. Bush, cháu trai của cựu Tổng thống George W. Bush nói rằng chú của ông sẽ theo gương người cha cũng từng là Tổng thống Mỹ, George H.W Bush trong việc bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ. Theo đó, họ sẽ bầu cho bà Hillary Clinton thay vì người cùng đảng Cộng hòa Donald Trump.

George là con trai lớn của Jeb Bush (em trai của cựu Tổng thống George W. Bush), hiện đang làm việc trong chính quyền bang Texas. George đã nêu ý kiến trên trong cuộc họp của đảng Cộng hòa tại San Marcos, Texas. Sau khi đưa ra tuyên bố trên, George bị báo giới chất vấn mạnh mẽ. Tuy nhiên ông nói rằng đó chỉ là lời dự đoán chứ không phải khẳng định.

Trước đó vào tháng 9, báo giới Mỹ đã loan tin rằng cựu Tổng thống George H.W Bush dự tính sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì Trump vào ngày 8.11. Người đưa ra thông tin này là bà Kathleen Kennedy Townsend, con gái của cố Tổng Thống John F. Kennedy. Mặc dù cả hai cựu Tổng thống nhà Bush không công khai sự ủng hộ của mình với Hillary, nhưng sự im lặng của họ đối với các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đủ để nói lên điều này.

Dù nhà Bush có truyền thống Cộng hòa ăn vào máu nhiều thế hệ nhưng giữa họ và ông Trump lại có những hiềm khích khó xóa nhòa. Ông Trump đã từng chế giễu không thương tiếc Jeb Bush trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ngay cả gần đây, ông Trump thỉnh thoảng vẫn lôi cựu Thống đốc bang Florida ra mỉa mai.

Trong cuộc vận động vào thứ 4 tuần trước tại Bắc Carolina, ông Trump nói về bà Clinton nhưng lại mượn hình ảnh của Jeb Bush ra để so sánh. “Ở đây chúng ta có một người đàn bà, bà ta phát biểu trong vòng 15 phút, sau đó về nhà, rồi lên giường. Thú thật, bà ta còn kém năng động hơn Jeb Bush!”, ông Trump mỉa mai.

Thảo Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cha-con-cuu-tong-thong-bush-se-bo-phieu-cho-ba-clinton-46585.html