Cha chết, con gái nguy kịch trong căn nhà ở miền Tây

Bước vào ngôi nhà, mọi người hoảng hốt khi phát hiện người cha nằm chết, trên cơ thể có vết thương, bên cạnh người con gái đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ Lê Thanh Tâm (76 tuổi, ngụ ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) nằm chết trong nhà, trên cơ thể có vết thương.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Người con gái của ông Tâm là Lê Thị Thủy (37 tuổi), cũng được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/4, người dân thấy cửa nhà ông Tâm đóng bất thường nên vào xem thì hoảng hốt phát hiện cụ ông này nằm chết trong nhà, bên cạnh là chị Thủy cũng đang trong tình trạng nguy kịch nên truy hô, đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Dương Văn Thắng - Trưởng công an xã Phú Thành A cho biết, ông Tâm là người hiền lành, được mọi người xung quanh quý mến. Sau khi vợ qua đời, ông Tâm sống cùng với con gái là chị Thủy. Tuy nhiên, chị Thủy bị mắc bệnh tâm thần.

Cách đây khoảng 1 năm, người con gái út của ông Tâm gặp tai nạn giao thông và không may qua đời. Từ đó, ông cụ này buồn chán và nhiều lần đòi tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/cha-chet-con-gai-nguy-kich-trong-can-nha-o-mien-tay-348475.html