Cha bất lực nhìn con gieo mình xuống sông Hương sau khi khám bệnh về

Thấy con trai leo lên cầu gieo mình xuống sông tự tử, người cha cố với theo cứu con nhưng không kịp.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 31/10, người đi đường qua đoạn cầu Dã Viên, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) phát hiện một nam thanh niên gieo mình xuống sông Hương. Ngay trên cầu có một người đàn ông lớn tuổi đứng với theo kêu cứu thảm thiết.

Người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc. Ảnh: L.C

Sự việc sau đó được người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể của nam thanh niên được tìm thấy cách cầu Dã Viên khoảng 100m hướng về phía hạ nguồn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Võ Đình T. (SN 1992 trú tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Người đàn ông kêu cứu trên cầu là ông Võ Đình S. cha ruột của nạn nhân.

Theo tìm hiểu ban đầu được biết, T. hiện đang là sinh viên theo học trường Đại học Y Dược Huế. Thời gian gần đây, anh T. có nhiều biểu hiện đau đầu mệt mỏi nên sáng nay anh cùng cha vào bệnh viện ở Huế để khám bệnh. Đến trưa khi về đến đoạn cầu Dã Viên, anh T. bảo cha dừng xe để đi vệ sinh nhưng lại bất ngờ gieo mình xuống sông tự tử. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người cha không kịp ngăn cản.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về lo hậu sự.

Lê Chung

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cha-bat-luc-nhin-con-gieo-minh-xuong-song-huong-sau-khi-kham-benh-ve-20161031165559582.htm