Cen Invest 'tiền hậu bất nhất', khách hàng kéo tới trụ sở chủ đầu tư 'đấu tố'

Chiều 24/2, hàng trăm cư dân cụm chung cư CT7 dự án Parkview Residence ở khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã kéo nhau lên tận trụ sở chủ đầu tư để mong muốn giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc…

Cụm chung cư CT7 dự án Parkview Residence ở khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) làm chủ đầu tư.

Nhận nhà về ở vài tháng nay, nhưng cư dân tại các tòa H, J, K thuộc cụm CT7 dự án Parkview Residence do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) làm chủ đầu tư lại đang bức xúc nhiều vấn đề dù đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, một cư dân đang sống ở tòa CT7H cho biết, vấn đề bức xúc nhất của các cư dân chúng tôi chính là vấn đề đo đạc diện tích căn hộ.

“Khi nhận nhà, có rất nhiều căn hộ bị hụt diện tích so với diện tích đã ký trong hợp đồng mua bán, chúng tôi phải đi lại nhiều lần làm việc với chủ đầu tư họ mới chịu đo lại. Tuy nhiên, khi Cen Invest thuê một đơn vị đo đạc lại phần logia trong mỗi căn hộ từ mép ngoài, tức là cách đo phủ bì. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Xây dựng thì phải đo từ mép trong, tức là cách đo theo thông thủy. Chúng tôi chỉ muốn căn hộ được đo đúng như quy định”, vị cư dân nói.

Cư dân đã kéo nhau lên tận trụ sở chủ đầu tư để mong muốn giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc… Ảnh: Minh Thư

Theo các cư dân, dù chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho người dân nhiều tháng nay và các cư dân đã về ở gần kín nhưng đến giờ, nhiều hạng mục vẫn dở dang như: Hầm chưa kẻ, vẽ hướng dẫn giao thông, chỗ đỗ ô tô – xe máy chưa có hệ thống biển báo, và sàn tầng hầm chưa láng, bốc bụi bẩn. Hiện hầm 1 đã chật nên cư dân đề nghị chủ đầu tư mở hầm 2 vì hầm 2 chưa được khai thác, hiện lối xuống hầm 2 đang là chỗ chứa rác xây dựng.

Cùng với đó, nhà cộng đồng của tòa CT7J vẫn đang dang dở, còn tòa H và K chưa thấy đâu. Sân vườn tầng 24 theo cư dân phản ánh, khi mua thể hiện có ghế đá, vườn cây… nhưng hiện chưa được chủ đầu tư thực hiện đầy đủ vì tầng 24 hiện giờ mới chỉ được lát gạch.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng hành chính của Cen Invest trao đổi với cư dân chiều 24/2. Ảnh: Minh Thư

Ngoài ra, vấn đề phí dịch vụ của cả 3 tòa H, J, K cụm CT7 dự án Parkview Residence theo cư dân phản ánh là cao hơn so với mặt bằng chung của các chung cư cao cấp khác. Hiện nay mức phí dịch vụ tại Parkview Residence là 7.000 đồng/m2, cư dân cho là không hợp lý và cần minh bạch các khoản chi phí.

Nhất là người dân rất băn khoăn, lo lắng khi không biết căn nhà mình đang ở đã được chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hay chưa?

Chính vì những bức xúc trên, các cư dân đã gửi thư hẹn gặp chủ đầu tư hai lần nhưng chưa nhận được phúc đáp.

Do vậy, chiều 24/2, hàng trăm cư dân là những người đã mua nhà tại cụm CT7 dự án Parkview Residence của Cen Invest đã cùng nhau kéo lên tận trụ sở của công ty.

Sau gần 2 giờ đồng hồ đứng chờ ở sảnh lễ tân của Công ty Cen Invest, các cư dân mới chốt được lịch hẹn làm việc chính thức với chủ đầu tư vào ngày 3/3 tới đây. Ảnh: Minh Thư

Theo các cư dân, mục đích đến tận công ty là để có thể gặp chủ đầu tư nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề đang tồn đọng tại căn hộ cũng như các tòa nhà.

Sau gần 2 giờ đồng hồ đứng chờ ở sảnh lễ tân của Công ty Cen Invest, các cư dân mới chốt được lịch hẹn làm việc chính thức với chủ đầu tư vào ngày 3/3 tới đây. Công văn hẹn lịch làm việc với các cư dân do bà Nguyễn Thanh Bình – chức vụ Trưởng phòng hành chính của Công ty Cen Invest ký tên, đóng dấu.

Chủ đầu tư sẽ giải quyết các bức xúc của cư dân các tòa H, J, K của cụm CT7 dự án Parkview Residence như thế nào? PV Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Thư

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhan-nha-hut-dien-tich-cu-dan-buc-xuc-keo-nhau-toi-tru-so-chu-dau-tu-post221841.info