CĐV Myanmar giơ 'ngón tay thối' về phía Công Vinh

Khi HLV Hữu Thắng và các học trò đi vào đường hầm, nhiều CĐV Myanmar đã có những lời lẽ khiếm nhã từ khán đài A. Thậm chí có CĐV đã giơ 2 “ngón tay thối” về phía Công Vinh – cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐTVN.

Sân Thuwunna với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi đã không được lấp đầy ở khán đài C và D, nhưng trận đấu tối qua thực sự là một lễ hội bóng đá thực sự, với sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của các khán giả Myanmar và Việt Nam.

CĐV đội chủ nhà đã tạo nên hình ảnh đẹp khi không chỉ phủ một màu đỏ trắng trên khán đài, mà còn cổ vũ rất bài bản, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi thua cay đắng ĐTVN, nhiều fan quá khích đã có hành động chửi bới, la hét và thậm chí là chĩa “ngón tay thối” vế phía đoàn quân HLV Hữu Thắng khi đang đi vào trong hầm. Đây thực sự là hình ảnh không đẹp sau một trận đấu cả hai đội đều đã chơi cống hiến với người xem.

CĐV Myanmar đến sân rất đông cổ vũ cho đội nhà.

Niềm vui như vỡ òa của các CĐV khi đội chủ nhà gỡ hòa 1-1

Tuy nhiên các CĐV Myanmar như chết lặng khi Công Vinh chọc thủng lưới, nâng tỷ số 2-1 cho ĐTVN ở phút 79.

Nhiều CĐV bỏ ra về sớm

Số còn lại ở lại đã phải chứng kiến trận thua của đội nhà

Họ dường như không chấp nhận kết quả trắng tay khi Myanmar được tiếp lửa bởi 3 vạn khán giả

Myanmar rơi vào tình cảnh rất khó khăn sau trận thua ĐTVN.

Một CĐV giơ ngón tay thối khi Công Vinh và các đồng đội đi vào đường hầm.

Đại Nam(từ Yangon, Myanmar)

www.dongluc.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/cdv-myanmar-gio-ngon-tay-thoi-ve-phia-cong-vinh-340911.html