CĐV hoang mang vì báo động giả ngay trước trận Man City - Barcelona

Sân vận động Etihad đã bị phong tỏa vì một báo động giả chỉ vài giờ trước khi trận đấu giữa Manchester City và Barcelona diễn ra.

CĐV và nhân viên sân vận động được sơ tán ra ngoài (Ảnh: Daily Mail)

Theo Mirror, toàn bộ nhân viên và một nhóm nhỏ người hâm mộ đang tham quan sân Etihad đã phải sơ tán ra khu vực an toàn bên ngoài sau khi chuông báo cháy vang lên.

Sau khoảng 10 phút phong tỏa, sân vận động này đã mở cửa trở lại với những nhắc nhở dành cho các khán giả đến theo dõi trận đấu giữa Man City và Barcelona. Theo đó, các cổ động viên được khuyến cáo không mang túi trừ khi thực sự cần thiết và nên vào sân sớm hơn ít nhất là 60 phút so với giờ bóng lăn.

Chuông báo cháy trước đó cũng nhanh chóng được xác định là báo động giả.

Sự cố này xảy ra trước khi trận đấu giữa Man City và Barcelona bắt đầu (2h45, giờ Việt Nam) khoảng hơn 2 tiếng.

Theo thống kê không chính thức, cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của lượt trận UEFA Champions League rạng sáng 2/11 thu hút khoảng 60.000 khán giả đến sân, tương đương sức chứa tối đa của sân vận động Etihad.

Man City thắng Barcelona với tỉ số 3-1

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/cdv-hoang-mang-vi-bao-dong-gia-ngay-truoc-tran-man-city---barcelona-131699