CĐV đòi đánh trọng tài, Hải Phòng bị phạt nặng

Được thi đấu trên sân Lạch Tray ở vòng 17 V.League, nhưng Hải Phòng lại nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3 và bị chính đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Hải Phòng đã bắt đầu với chặng tourmalet bằng cuộc tiếp đón SHB.Đà Nẵng trên sân nhà, đây là thử thách cho hành trình chinh phục ngôi vô địch của đội bóng này. Dù vậy thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lại phải đón nhận thất bại với tỷ số đậm 0-3, đặc biệt ngay trong hiệp 1 thủ môn Văn Lâm đã 3 lần vào lưới để nhặt bóng.

Rất đông CĐV Hải Phòng đứng ở công sân để bao vây, chửi bới trọng tài.

Không chỉ là việc nhận trận thua và bị chính SHB.Đà Nẵng thu ngắn khoảng cách, Hải Phòng còn đứng trước án phạt rất nặng từ Ban kỷ luật VFF khi để các CĐV có những hành xử không đẹp. Rất nhiều CĐV Hải Phòng cho rằng trọng tài Hiền Triết thổi ép đội nhà, đỉnh điểm nhất là hai bàn thắng đầu mà SHB.Đà Nẵng ghi được thì cầu thủ đều bị phạm lỗi.

Thậm chí sau trận đấu rất đông CĐV vẫn đứng ở ngoài cổng SVĐ để bao vây tổ trọng tài, rồi dùng những lời lẽ không đẹp nhắm vào các ông "vua áo đen" và phải nhờ đến lực lượng an ninh thì trọng tài Hiền Triết cùng đồng nghiệp mới có thể trở về an toàn. Với việc để xảy ra sự cố CĐV này, Hải Phòng khó thoát khỏi án phạt nặng, có thể sẽ là một vài trận đấu không khán giả.

Hiện nay công tác trọng tài liên tục bị phản ứng về những quyết định sai lầm, tuy nhiên trong trận đấu giữa Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng thì chính HLV Trương Việt Hoàng đã phát biểu ở buổi họp báo rằng thất bại này của đội bóng đất Cảng hoàn toàn là do yếu tố chuyên môn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cdv-doi-danh-trong-tai-hai-phong-bi-phat-nang-696433.html