CĐV chìm trong nước mắt sau tai nạn thảm khốc của CLB Chapecoense

Chiếc máy bay chở 81 người, trong đó có đội bóng Brazil, đã rơi xuống khu vực đồi núi gần thành phố Medellin, Colombia. Ít nhất 75 người đã thiệt mạng.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, vụ tai nạn máy bay chở cầu thủ bóng đá Brazil xảy ra lúc 22h15 (giờ địa phương) ngày 28/11 khi trung tâm điều hành không bắt được tín hiệu của máy bay hãng LAMIA (Bolivia) khởi hành từ Bolivia tới sân bay Medellin, Colombia. Máy bay được xác định gặp nạn tại thị trấn Cerro Gordo, thành phố La Union (Colombia).

Tờ Mirror của Anh đưa tin phi công của máy bay đã mở nắp đậy để nhiên liệu chảy ra ngoài và kịp thời ngăn chặn một vụ nổ lớn sau khi máy bay rơi. Hãng thông tấn AP dẫn nguồn cảnh sát Colombia cho biết chỉ 5 người sống sót trong vụ việc. Trong 81 người trên máy bay, 9 người là thành viên tổ bay.

Cầu thủ của CLB Chapecoense, Alan Ruschel, là người sống sót đầu tiên sau vụ tai nạn được đưa tới bệnh viện. Tờ El Espanol cho hay, Ruschel, 27 tuổi, được chuyển tới một bệnh viện ở La Ceja trên xe cứu thương.

Nhận được tin dữ, các CĐV Chapecoense chết lặng trước bi kịch xảy đến với đội bóng yêu thích. Không khí tang thương, u buồn bao phủ toàn bộ sân vận động của CLB Chapecoense khiến ai cũng xót xa.

Nhìn lại những hình ảnh đẫm nước mắt mang tên Chapecoense. (Nguồn ảnh: Getty, Zing)

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các CĐV.

CĐV thắp nến cầu nguyện cho các cầu thủ.

Nhiều CĐV thắp nến tại SVĐ.

Họ cùng nhau khóc tưởng nhớ đội bóng mình yêu thích.

Một em bé cũng khóc nghẹn trong vòng tay của cha.

Nhiều người xếp hàng ngoài sân vận động.

CĐV đứng trước nhà thờ tưởng niệm các cầu thủ đã tử nạn.

Cú sốc lớn để lại cho 3 VĐV may mắn không lên máy bay.

Nguyễn Hà (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cdv-chim-trong-nuoc-mat-sau-tai-nan-tham-khoc-cua-clb-chapecoense-d86490.html