CĐ ngành Công thương Hà Nội: Các doanh nhân đã đồng hành cùng CĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực

Ngày 12.10, tại Cty CP Kim khí Thăng Long (KCN Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, CĐ ngành Công thương Hà Nội phối hợp với Cty CP Kim khí Thăng Long tổ chức Gặp mặt, tri ân các doanh nhân trong ngành đã đồng hành cùng tổ chức CĐ trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng hoa, chúc mừng đại diện các doanh nhân ngành Công thương TP. Hà Nội nhân dịp CĐ Công thương Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân các doanh nhân trong ngành. (Ảnh: Xuân Trường)

Tới dự buổi gặp mặt, tri ân các doanh nhân có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; ông Lý Quốc Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương VN; bà Trần Thị Phương Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hà Nội… cùng 40 doanh nhân, lãnh đạo DN thuộc ngành Công thương TP. Hà Nội.

Theo bà Phạm Thị Phương Anh - Chủ tịch CĐ ngành Công thương Hà Nội, các doanh nhân, DN trong ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, đồng hành cùng tổ chức CĐ chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ. Sự đồng hành với CĐ trong các hoạt động chăm lo quyền lợi NLĐ không chỉ là khẩu hiệu mà bằng những việc làm thực tế như: Chăm lo bữa ăn giữa ca, tổ chức tham quan, nghỉ mát, tổ chức hoạt động VHVN - TDTT… cho NLĐ, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo…

Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Kim khí Thăng Long cho biết, hiện nay, các DN trong ngành nói chung và Cty CP Kim khí Thăng Long nói riêng đang bước vào thời kỳ hội nhập, do đó đòi hỏi mỗi DN phải thường xuyên đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý để nâng cao sức cạnh tranh cũng như đảm bảo môi trường làm việc, đời sống, việc làm, thu nhập tốt hơn cho NLĐ. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Cty TNHH Phụ tùng xe máy ôtô Goshi - Thang Long chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi được tham gia buổi gặp mặt này. Trong những cuộc gặp mặt trước đây, tôi cũng đều tham dự và cảm nhận được tình cảm trân trọng, những sự ghi nhận mà CĐ Công thương Hà Nội dành cho các doanh nhân, DN chúng tôi. Bởi thế, Cty tôi (nơi có 1.370 NLĐ làm việc) luôn đồng hành cùng CĐ chăm lo việc làm, đời sống thu nhập cho NLĐ. Ngoài thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, NLĐ trong Cty được phục vụ bữa ăn giữa ca với trị giá 28.500 đồng/suất, được bồi dưỡng sữa chua hằng ngày, hằng năm được thêm 2 tháng lương 13 và 14, được Cty phối hợp với CĐ Cty tổ chức ngày hội gia đình và tổ chức đi nghỉ mát với kinh phí Cty chi lên tới 6,7 tỉ đồng…

Các ông Trịnh Sỹ - TGĐ Cty CP Tràng An, Nguyễn Hữu Sơn - TGĐ Cty TNHH MTV Thống Nhất… đều đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt; thể hiện tình cảm, sự ghi nhận vai trò các doanh nhân, DN của tổ chức CĐ trong việc phối hợp với CĐ chăm lo quyền lợi chính đáng của NLĐ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nhân cũng như những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nhân, DN trong ngành Công thương TP. Hà Nội đang gặp phải… “Các cấp CĐ Thủ đô luôn trân trọng vai trò của các doanh nhân, DN trong việc cùng tổ chức CĐ chăm lo cải thiện đời sống và thu nhập cho NLĐ”, bà Tuyến khẳng định.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hà Nội tặng hoa đại diện các doanh nhân trong ngành. (Ảnh: Xuân Trường)

Các doanh nhân ngành Công thương TP. Hà Nội thăm cơ sở sản xuất của Cty CP Kim khí Thăng Long ở KCN Sài Đồng, quận Long Biên (TP. Hà Nội). Ảnh: Xuân Trường

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cd-nganh-cong-thuong-ha-noi-cac-doanh-nhan-da-dong-hanh-cung-cd-bang-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-600679.bld