CĐ ngành Công Thương: Biểu dương hàng trăm tấm gương điển hình

Công đoàn (CĐ) Công Thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Gia đình tiêu biểu" năm 2015 và con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt giải quốc gia, quốc tế, vượt khó học giỏi năm học 2015 - 2016.

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do CĐ Công Thương Việt Nam phát động, các cấp công đoàn đã có nhiều sáng kiến. Thông qua các phong trào thi đua năm 2015, các đơn vị trong toàn ngành đã có 25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 3.000 tỷ đồng; Tiết kiệm 120 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. Ngoài ra nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng (phải) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú (trái) trao Bằng khen cho các "Lao động sáng tạo"

Điều đặc biệt là, nếu trước đây, phần lớn khen thưởng được trao tặng cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật thì năm 2015 số công nhân lao động trực tiếp được các cấp khen thưởng đã tăng lên rõ rệt.

172 gương "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" đã được CĐ ngành Công Thương biểu dương tại hội nghị.

Cùng với đó, CĐ Công Thương Việt Nam cũng đã gắn biển cho 25 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, với tổng giá trị các công trình là hơn 25 tỷ đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, đồng thời được sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong những năm qua, Các cấp công đoàn trong ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác vận động CNVCLĐ thực hiện xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

32 gia đình CNVCLĐ ngành Công Thương được biểu dương lần này, các anh, các chị là những cán bộ quản lý, nhà khoa học, giáo viên, công nhân, cán bộ công đoàn, những tấm gương tiêu biểu trong quản lý, nghiên cứu khoa học, lao động giỏi, lao động sáng tạo của các đơn vị trong ngành; mỗi người có một hoàn cảnh riêng, điều kiện khác nhau nhưng đều có một điểm chung là biết xây dựng, vun đắp, chia sẻ trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.

Năm học 2015-2016, theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ toàn ngành đã có 230 cháu học sinh là con CNVCLĐ đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế.

Số lượng các cháu đạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế tăng đân qua các năm, năm 2012-2013 là 115 cháu, năm học 2013-2014 có 150 cháu và năm học 2014-2015 là 175 cháu. Các cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mỗi năm có trên 5.000 cháu.

Tại hội nghị, 40 cháu có thành tích xuất sắc nhất đã vinh dự được nhận trao thưởng của CĐ Công Thương Việt Nam.

P.Linh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cd-nganh-cong-thuong-bieu-duong-nhung-tam-guong-dien-hinh-40546.html