CĐ Giáo dục VN: Tổ chức tri ân nhà giáo, giúp đỡ học sinh khó khăn huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên)

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐ Giáo dục VN và 34 năm ngày Nhà giáo VN (20,11,1982 - 20.11.2016, CĐ Giáo dục VN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 300 giáo viên và tặng 984 suất quà, suất học bổng cho học sinh…

Ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN thăm, tặng quà cô giáo Trương Thị Huyên tại điểm trường bản Cà Đơ, Trường Tiểu học Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Xuân Trường)

Chia sẻ niềm vui của mình, các cô giáo Ma Thị Thuật (Trường Mầm non Bình Yên, xã Bình Yên) cho hay, dẫu mỗi năm một lần CĐ trường đều tổ chức khám sức khỏe cho giáo viên, nhưng việc được đi khám sức khỏe do CĐ Giáo dục VN tổ chức với sự quan tâm của các cấp CĐ từ TƯ đến cơ sở khiến chúng tôi cảm thấy vơi đi khó khăn rất nhiều để thêm yên tâm dạy dỗ học sinh, cống hiến cho ngành, cho xã hội.

Cảm động nhất là cô giáo Trương Thị Huyên (giáo viên tiêu biểu của tỉnh, có trên 20 năm gắn bó với điểm trường ở bản Cà Đơ của Trường Tiểu học Lam Vỹ. Tại đây, cô Huyên dạy cho 7 học sinh thuộc 3 lớp 1, 2, 3 học ghép (phòng học có 2 cái bảng đặt ở 2 đầu, học sinh khác lớp ngồi đâu lưng với nhau). Từ sáng sớm, cô Huyên đã đến Trung tâm Y tế huyện để được các bác sĩ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên khám, tư vấn sức khỏe. Khám xong, cô gấp rút về dạy các em học sinh và đón đoàn công tác của CĐ Giáo dục VN đến thăm và tặng quà 2 triệu đồng. Đường từ xã Lam Vỹ vào điểm trường này khá dốc, đoàn công tác phải đi tăngbo 3 km bằng xe ôm mới vào được. Để thuyết phục được các em học sinh con đồng bào các dân tộc thiểu số, ngoài tiếng Việt, cô Huyên phải tự học và thông thạo các tiếng Dao, Tày, Nùng… “Thương các em nên tôi cứ mãi bám bản Cà Đơ. Chỉ mong sao sức khỏe tốt để dạy dỗ các em”, cô Huyên vui vẻ cho biết.

Một trong 984 học sinh của các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Định Hóa (huyện khó khăn nhất của tỉnh Thái nguyên) được CĐ Giáo dục VN tổ chức trao quà là em Trần Thị Kim Dung - học sinh lớp 4 B Trường tiểu học Phú Đình. Hoàn cảnh của Dung rất khó khăn: Bố mất, mẹ đi làm xa, thu nhập lại thấp nên cứ 2 tuần mới về thăm 2 chị em 1 lần (chị Dung học lớp 6 cùng trường). Ở nhà, hai chị em Dung giúp nhau chợ búa, nấu ăn, học bài, làm việc nhà. “Những lúc tụi cháu hết gạo, ông nội lại mang gạo sang”, Dung xúc động chia sẻ. Trò chuyện thêm, Dung cho biết: “Hôm nay cháu rất vui vì được CĐ Giáo dục VN và các cấp CĐ quan tâm. Ngoài được nhận quà 4 hộp nước giải khát và 4 cuốn vở của Cty Long Hải, cháu còn được nhận quà hỗ trợ 500.000 đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN. Nhiều bạn trường cháu và các trường khác trong huyện cũng được nhận quà, vui lắm.

Nghĩ về đội ngũ nhà giáo hiện nay, ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN mong muốn xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn, tri ân nhiều hơn những nhà giáo đang ngày đêm vượt qua khó khăn để chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”.

Box:

Ngày 5.10, tại Trường THCS Phú Đình (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), CĐ Giáo dục VN đã tổ chức trao quà hỗ trợ nhà trường và học sinh 4 trường có hoàn cảnh khó khăn (gồm THCS Phú Đình, THCS Bộc Nhiêu, THCS ơn Phú và THCS Hoàng Ngân) với sự tham dự của đại diện Tổng LĐLĐVN; Bộ GDĐT; CĐ Viên chức VN; CĐ Y tế VN; CĐ Công an nhân dân; Ban CĐ Quốc phòng; LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên; CĐ Giáo dục Thái Nguyên; lãnh đạo CĐ ĐH Thái Nguyên, CĐ Đại học Y Dược Thái Nguyên; huyện Định Hóa và một số nhà tài trợ… Theo đó, CĐ Giáo dục VN đã trao 5 máy tính xách tay do Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động tài trợ cho các trường THCS Phú Đình, Tiểu học Phú Đình, Tiểu học Bảo Linh, Tiểu học Linh Thông và CĐ Giáo dục Định Hóa); Quỹ Tấm lòng Việt trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000); Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN trao hỗ trợ CĐ Giáo dục VN 20 suất (mỗi suất 500.000 đồng) để hỗ trợ học sinh Định Hóa có hoàn cảnh khó khăn; Ban CĐ Quốc phòng trao 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng); CĐ các trường đại học trao 110 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Phú Đình làm đường (trong đó, CĐ Đại học Thái Nguyên: 50 triệu đồng; CĐ Trường Đại học Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh): 30 triệu đồng; CĐ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 30 triệu đồng); Cty Long Hải trao vở và bánh kẹo; Cty CP Bia và nước giải khát Hòa Bình trao nước ngọt cho học sinh 4 trường nói trên… Tại Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, CĐ Đại học Y Dược Thái Nguyên đã cử 30 bác sĩ phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám, tư vấn sức khỏe cho 300 giáo viên. Cty CP Traphaco và Cty TNHH Dược phẩm Thuật Phát hỗ trợ toàn bộ số thuốc với trị giá trên 60 triệu đồng.

Khám bệnh cho các giáo viên tại Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Xuân Trường)

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao máy tính xách tay của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động tài trợ cho các đơn vị. (Ảnh: Xuân Trường)

Bà Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN trao 10 triệu đồng cho CĐ Giáo dục VN để hỗ trợ 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Xuân Trường)

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cd-giao-duc-vn-to-chuc-tri-an-nha-giao-giup-do-hoc-sinh-kho-khan-huyen-dinh-hoa-tinh-thai-nguyen-608443.bld