CĐ Công thương Việt Nam: Lao động ngành công thương có xu hướng trẻ hóa

Buổi tọa đàm vừa được Công đoàn Công thương VN phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS thuộc hệ thống Công đoàn Công thương Việt Nam.

Hiện ngành công thương có hơn 175.000 lao động và có xu hướng trẻ hóa. Tuy nhiên phần lớn chưa được đào tạo bài bản. Với đặc thù của ngành là đa số các doanh nghiệp đã và đang trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; nhiều doanh nghiệp trong tình trạng phải di dời, sáp nhập… vì thế, nguy cơ mất việc làm và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động là hiện hữu. Trước tình hình đó, đa số các đại biểu tham dự đều cho rằng, hoạt động công đoàn trong tình hình mới hiện nay sẽ có nhiều khó khăn, bởi phụ thuộc vào nhận thức của “ông chủ” mới, đòi hỏi phải có sự đổi mới quyết liệt và thực chất. Bên cạnh đó, tiền lương tối thiểu cho người lao động trong doanh nghiệp hằng năm tăng quá thấp.

Được biết, ý kiến các đại biểu tại buổi tọa đàm sẽ là một kênh cung cấp thông tin bổ sung cho đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn của Tổng LĐLĐVN.

K.Y.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cd-cong-thuong-vn-toa-dam-ve-cong-doan-va-tien-luong-trong-doanh-nghiep-657695.bld