CĐ các trường ĐH, CĐ trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội: 100% CB, đoàn viên, NGNLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định

Đó là thông tin được LĐLĐ TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị Tổng kết hoạt động CĐ các trường ĐH, CĐ trực thuộc năm học 2015 - 2016, do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 23.9.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng cho CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội. (Ảnh: Xuân Trường)

Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ TP. Hà Nội…

Tại hội nghị, LĐLĐ TP. Hà Nội cho biết, trong năm học 2015 - 2016, CĐ các trường đại học, cao đẳng trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CB, đoàn viên, NGNLĐ. 100% CBVCNGNLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; 123 đoàn viên, NGNLĐ ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp với tổng số tiền trên 129 triệu đồng. Cũng trong năm học 2015 - 2016, đã có 217 giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp TP; 447 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế; đã có 5 tập thể được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương LĐ, 6 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và TP. Hà Nội; 37 tập thể và 90 cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, Bộ GDĐT và TP. Hà Nội; 130 tập thể xuất sắc cấp Bộ, TP, 273 tập thể xuất sắc cấp trường, 58 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 654 Chiến sĩ thi đua cấp trường, 273 tập thể và 4.239 cá nhân đạt danh hiệu LĐ tiên tiến. Năm học 2015 - 2016 có 21/24 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, không có CĐ CĐCS trung bình, yếu kém.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đạt được của CĐ các trường ĐH, CĐ trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội. Bà Hợp đề nghị, CĐ các trường cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; vận động CB, đoàn viên, NGNLĐ tích cực nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của sinh viên; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, đoàn viên, NGNLĐ…

Ghi nhận những thành tích trên, tại hội nghị này, Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho CĐ Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân; công nhận 21 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN tặng cho 3 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Xuân Trường)

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc. (Ảnh: Xuân Trường)

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Xuân Trường)

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cd-cac-truong-dh-cd-truc-thuoc-ldld-tp-ha-noi-100-cb-doan-vien-ngnld-duoc-dong-bhxh-bhyt-bhtn-dung-quy-dinh-594878.bld