Cây đa 300 tuổi ở Huế được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Chiều 14-4, ông Phạm Hữu Chung, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, cây đa Đá Bạc ở thị trấn Phú Lộc vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) có quyết định công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Cây đa này nằm sát đường QL1A, thuộc khu vực Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Ràng Bò- Bến cây đa Đá Bạc. Cây khoảng 300 năm tuổi, cao 25m, có tán lá rộng khoảng 35m; chu vi cây bao gồm rễ chính và rễ phụ là 18m. Phía dưới gốc cây đa còn có miếu thờ được ngư dân làng Đá Bạc lập nên cách đây 120 năm để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Cây đa Đá Bạc- Huế được công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên- Huế, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 3 cây được công nhận là cây Di sản.

Trước đó cây thị 312 năm tuổi ở phường Thủy Xuân (TP Huế) và cây thị trên 540 tuổi ở làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) cũng đã được công nhận là cây Di sản.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/cay-da-300-tuoi-o-hue-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-389155/