Cây cổ thụ đổ đè sập 4 căn nhà, hơn 10 người thoát nạn

Hơn 10 người may may mắn thoát chết khi cây cổ thủ đường kính hơn 1m bất ngờ bị đổ vào 4 căn nhà.

Theo tin tức trên báo Dân trí, khoảng 18h ngày 5/9, trên địa bàn TP. Hồ CHí Minh xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh.

Mưa gió đã khiến cây cổ thụ cao khoảng 20m, đường kính khoảng 1m, nằm trong phần sân của một nhà hàng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bất ngờ đổ xuống, đè trúng 4 căn nhà dân.

Hiện trường cây cổ thụ đổ vào nhà dân. Ảnh: Dân trí

Báo Infonet thông tin thêm, ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vụ việc khiến 1 người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong, mái tôn cứa vào người bị thương trong lúc cây đổ phải nhập viện cấp cấp.

Tại hiện trường, 2 căn nhà bị thân cây đè sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc, xe máy bị vùi trong đống xà bần, toàn bộ khu vực bị mất điện.

Báo Dân Việt dẫn lời một nhân chứng cho biết, lúc đó trời mưa, người đàn ông này đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe rầm rầm. Gạch, bê tông đổ xuống, bụi bay mù mịt. Theo quán tính nhân chứng cắm đầu chạy chứ không biết chạy đi đâu.

Tại hiện trường, thân cây cổ thụ có đường kính hơn 1m, cao hơn 20m và có tán rất rộng. Có 2 căn nhà bị đè sập hoàn toàn, 2 căn khác bị hư hỏng. Đến 22h30 cùng ngày, hiện trường sự cố vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý.

Lực lượng chức năng phối hợp nhân viên cây xanh có mặt để khắc phục sự cố, dọn dẹp hiện trường. Nguyên nhân cây đổ đang được lực lượng chức năng làm rõ.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cay-co-thu-do-de-sap-4-can-nha-hon-10-nguoi-thoat-nan-a201014.html