Cây cao su ở Hà Giang đã hồi sinh từ vùng đất chết

Được người dân biết đến nhiều hơn từ sự kiện hàng trăm ha cao su được trồng thí điểm tại xã Trung Thành, Vô Điếm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chết hàng loạt do rét đậm, rét hại diễn ra kéo dài trong năm 2010. Những tưởng việc trồng cao su ở Đông Bắc sẽ khó trở thành hiện thực. Thế nhưng, sau 4 năm trở lại thì nơi đây hoàn toàn khác.

Những năm qua, hàng nghìn ha cao su đã được trồng ở Hà Giang

“Vùng đất chết đã được hồi sinh” - Câu nói của một cán bộ Công ty CP Cao su Hà Giang trước khi dẫn chúng tôi thực địa nơi trồng cao su duy nhất ở Đông Bắc nước ta. Năm 2010, hàng trăm ha cao su 3 năm tuổi đang được trồng thí điểm ở huyện Vị Xuyên đã chết đứng sau hơn 40 ngày chống chịu với thời tiết khắc nghiệt.

Người dân và Công ty Cao su đã trồng lại hàng trăm ha cao su sau đợt rét đậm, rét hại năm 2010

Sau khi chết khô, những cây sao su vài năm tuổi to bằng bắp tay người lớn đã được người dân địa phương chặt về làm củi. Khiến hàng ngàn người vùng trồng cao su chạnh lòng lo lắng, nơi đây thực sự là một vùng đất chết theo đúng nghĩa.

Ấy vậy mà, sau 4 năm, chúng tôi trở lại những nông trường cao su chết khô ngày nào thì khung cảnh đã hoàn toàn khác, hàng trăm ha đất trống nay đã trở thành bạt ngàn cao su xanh tốt.

Cây cao su 3 năm tuổi chết kho sau đợt rét kéo dài năm 2010

Sau 4 năm được trồng lại, cây cao su ở Hà Giang đang phát triển xanh tốt

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Chí Trường, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết: “Năm 2014 Công ty được tập đoàn giao trồng 300ha và đơn vị đã thực hiện vượt kế hoạch. Hơn 1.000ha trồng trước đó nay đã được 4 năm đang phát triển rất tốt, dự kiến trong 2 năm nữa chúng tôi bắt đầu khai thác diện tích trồng đầu tiên”.

Ông Trường cũng cho biết thêm: “Hiện chúng tôi đang trồng những giống chịu lạnh, đã được trồng thử nghiệm trước đó. 2 năm tới chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy chế biến mủ, khi cao su cho thu hoạch sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bà con địa phương, khi đó trình độ dân trí cũng như đời sống của bà con sẽ được cải thiện. Đồng thời sẽ phá tan hoài nghi về việc trồng cao su ở Đông Bắc”.

Cây cao su đang đem lại niềm vui cho hàng ngàn người dân tỉnh Hà Giang

Ngoài việc tích cực chăm sóc và hoàn thành chỉ tiêu trồng mới diện tích cao su do tập đoàn giao, Công ty CP Cao su Hà Giang còn xây 5 nhà tình thương và ủng hộ 300 triệu đồng làm đường sá cũng như tạo công ăn việc cho hàng nghìn người dân địa phương trong năm 2014 tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyện (Hà Giang).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/cay-cao-su-o-ha-giang-da-hoi-sinh-tu-vung-dat-chet-294472.bld