Ông Dũng 'lò vôi' tạm dừng tặng 2 dự án: Đà Nẵng họp bất thường

Trước tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián cho TP.Đà Nẵng của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng 'Lò vôi') vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP, chiều 22.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.

 Hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung mà ông Dũng "Lò vôi" đề nghị tặng dự án xử lý môi trường cho Đà Nẵng

Hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung mà ông Dũng "Lò vôi" đề nghị tặng dự án xử lý môi trường cho Đà Nẵng

Ông Thơ giải thích, sở dĩ triệu tập cuộc họp đột xuất với thường trực Ủy ban là vì thông tin ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ DN - Cty Cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 đã quyết định tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ nước Vĩnh Trung và Thạc Gián, đã gây ra hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TP.Đà Nẵng.

Ông Thơ khẳng định, cả Thành ủy, Chính quyền và nhân dân Đà Nẵng rất trân trọng ghi nhận và cảm ơn thiện chí của ông Dũng. Đặc biệt là tình cảm mà ông Dũng "lò vôi" đã ưu ái tặng vô điều kiện đến với thành phố này. Không chỉ hứa tài trợ miễn phí việc xử lý ô nhiễm nước tại 2 hồ điều tiết ngay trung tâm TP, mà trước đó ông Dũng cũng đã lặng lẽ ủng hộ 50 tỷ đồng vào quỹ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh trẻ em cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Chính vì vậy mà Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận dự án xử lý môi trường mà ông Dũng có nhã ý tặng cho TP. Tuy nhiên, qua báo cáo của các sở ngành, đơn vị liên quan cho thấy, đã xảy ra "sự cố" khiến ông Dũng tạm dừng dự án tài trợ, gây xôn xao trên dư luận là vì hiểu nhầm. Vụ việc nhỏ, nhưng nếu không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Dù đã được xử lý, song tình trạng ô nhiễm mùi hôi, cá chết vẫn còn xảy ra ở 2 hồ Thạch Gián, Vĩnh Trung

Đà Nẵng hiện có 30 hồ điều tiết lớn nhỏ, tình trạng và mức độ ô nhiễm cũng khác nhau. Trong đó, 2 hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung có mức độ ô nhiễm thấp nhất, đã được xử lý tương đối cơ bản, vì vậy, các đơn vị chuyên môn có ý định đề xuất ông Dũng chuyển đổi vị trí thực hiện sang hồ Bầu Trảng.

Trong khi đó, theo ông Dũng, thì với 2 hồ đầu nguồn là Thạc Gián, Vĩnh Trung ít ô nhiễm, thể tích nhỏ, phù hợp với phương pháp xử lý vi sinh học. Sau khi xử lý thành công, có thể tạo cảnh quan, thả cá Koi (giống cá cảnh xuất xứ Nhật Bản). Hồ Bàu Trảng mà các đơn vị đề xuất có diện tích lớn, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nên khó thành công khi áp dụng phương pháp này. Đây là lý do ông Dũng tạm dừng dự án.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, làm việc với ông Huỳnh Uy Dũng để tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án này tại 2 hồ Vĩnh Trung, Thạc Gián như đề xuất ban đầu. Nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình, tính đến dự án xử lý tổng thể tại nhiều hồ khác trên cả TP.

Trước đó, Tọa đàm mùa xuân 2019 do TP. Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Uy Dũng đã có đề xuất mong muốn được đầu tư dự án xử lý nước thải cho toàn thành phố Đà Nẵng.

Thanh Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ong-dung-lo-voi-tam-dung-tang-2-du-an-da-nang-hop-bat-thuong-664137.ldo