Cầu treo đứt cáp, bảy người và xe rơi xuống sông

(PL)- Khoảng 14 giờ ngày 16-12, cầu treo nối từ làng Nông Nội, xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đến làng “đu dây”, xã Đăk Ang (cùng huyện) bị đứt dây cáp, mặt cầu lật nghiêng (ảnh) khiến bảy người cùng xe máy vận chuyển lúa rơi xuống sông Pô Kô.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, huyện đã huy động lực lượng có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tất cả bảy người đều bị thương, trong đó có hai trường hợp bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đến cuối giờ chiều mới trục vớt được sáu xe. Cuối năm 2009, cầu treo bắc qua đoạn sông này bị lũ cuốn trôi nên người dân địa phương phải qua lại bằng cách đu dây rất nguy hiểm. Tháng 7-2010, các nhà hảo tâm giúp đỡ trên 120 triệu đồng làm cầu treo mới. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi Phạm Văn Anh cho biết: Phòng này chỉ làm chủ đầu tư, còn thi công do một số người đến từ các tỉnh phía Bắc vào xây dựng. Cây cầu này không có thiết kế. NG.LINH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101217124542926p0c1015/cau-treo-dut-cap-bay-nguoi-va-xe-roi-xuong-song.htm