Cẩu tích - Khắc tinh của tiểu đêm tuổi trung niên

Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ không chỉ gặp những triệu chứng điển hình như bốc hỏa, mất ngủ, nóng đỏ mặt... mà còn phải chịu cảnh đi tiểu đêm, tiểu không kiềm chế. Theo các chuyên gia, đây là hệ quả của việc suy giảm nội tiết tố và chức năng thận âm dẫn đến mất khả năng co bóp và điều tiết việc tiểu tiện.

Ám ảnh tiểu đêm, tiểu không kiềm chế

Bước vào tuổi 43, chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) gặp không ít những phiền phức của các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh. Như, chị thường bị nóng bừng cả người, bốc lên đầu, mất ngủ... Trong đó rắc rối ảnh hưởng cuộc sống của chị nhất chính là chứng đi tiểu nhiều lần mỗi đêm, tiểu không kiểm soát cũng như đau ngang thắt lưng khiến việc mất ngủ càng trầm trọng.

Ảnh minh họa: Tiểu đêm ở phụ nữ tiền mãn kinh

Theo các chuyên gia y tế, một trong những triệu chứng chị em hay gặp giai đoạn tiền mãn kinh ảnh hưởng đến cuộc sống chính là đi tiểu đêm, tiểu không kiềm chế, tiểu dắt. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do suy giảm nội tiết tố estrogen từ việc buồng trừng ngừng hoạt động, đồng thời còn liên quan đến chức năng thận.

Trong đó, suy giảm chức năng thận thường gặp ở phụ nữ sau tuổi sinh đẻ, đặc biệt sau tuổi mãn kinh. Dấu hiệu nhận biết suy giảm chức năng thận chính là đi tiểu đêm nhiều lần kèm theo đau mỏi ngang thắt lưng... Theo cách hiểu của Đông y, ở thời điểm này, thiên quý sắp cạn, tinh huyết suy giảm, lại hay suy nghĩ, mất ngủ, thận khí bị tổn thương và thiếu hụt. Khi chức năng thận suy giảm sẽ gây chứng di niệu, tiểu tiện không tự chủ, đái dầm, tiểu nhiều lần... Trong một khảo sát nhỏ, có khoảng 60% phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh gặp tình trạng tiểu đêm.

Nếu kéo dài tình trạng này, chị em không những ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn có nguy cơ gây rối loạn tiền đình, loãng xương, tim mạch, tiểu đường, suy giảm chức năng bàng quang, đa niệu về đêm...

Loại bỏ rắc rối, lo âu tiểu đêm nhờ bài thuốc từ cây Cẩu tích

Nhằm cải thiện tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo cần kết hợp nhiều biện pháp như hạn chế ăn canh trong bữa tối, nhất là các loại rau có tính chất lợi tiểu như rau cải. Đồng thời hạn chế uống nhiều nước vào buổi tối cũng như trước khi đi ngủ. Nên tập thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ để giấc ngủ sâu từ đó hạn chế đi vệ sinh. Không nên để nhiệt độ phòng quá lạnh, bởi càng lạnh càng dễ buồn tiểu.

Hiện nay bài thuốc quý với các vị thuốc như cao đỗ đen, cao cẩu tích, cao hà thủ ô đỏ, cao quế chi... có khả năng bổ khí huyết và thận dương, mạnh gân cốt, điều hòa sự co bóp của bàng quang cũng như giảm đau mỏi ngang thắt lưng.

Điển hình vị thuốc cẩu tích còn gọi là kim mao cẩu tích, cây lông khỉ, lông cu ly có tính dược lý như vị khổ, cam, ôn. Khi vào can thận có công năng ôn bổ can thận, cường cân tráng cốt, khu phong trừ thấp. Đông y thường dùng cẩu tích trong các trường hợp di tinh di niệu, đau mỏi vùng cột sống thắt lưng, yếu mỏi hai chân, đau nhức do phong thấp...

Đặc biệt, hiện nay bài thuốc đã được nghiên cứu sâu và bào chế thành sản phẩm dạng viên nén giúp người dùng sử dụng tiện lợi, đúng hàm lượng cần dùng từ đó mang lại hiệu quả giảm bệnh và sự an toàn cho người bệnh. Đặc biệt, sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch và an toàn do chính người Việt trồng vì thế mang lại hoạt chất cao nhất để phục vụ người Việt.

TPCN Thận Khí Khang được kết hợp giữa cao đỗ đen, cẩu tích, hà thủ ô và các vị thuốc quý 100% thảo dược Việt Nam, dùng cho phụ nữ sau sinh đau ngang thắt lưng, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, người bị suy giảm chức năng thận, chân tay lạnh.

Bài thuốc đã được nghiên cứu sâu và bào chế thành sản phẩm dạng viên nén, giúp người dùng sử dụng tiện lợi, đúng hàm lượng cần dùng, từ đó mang lại hiệu quả giảm bệnh và sự an toàn cho người bệnh.

Đặc biệt, sản phẩm được bào chế từ nguồn nguyên liệu sạch và an toàn tại vùng nguyên liệu của Việt Nam, mang chất lượng tốt nhất để phục vụ sức khỏe người Việt. Nên uống Thận Khí Khang liên tục một đợt 2-3 tháng để đạt được kết quả tối ưu.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm được bán ở tất cả nhà thuốc trên toàn quốc, đặc biệt Thận Khí Khang còn được bán tại hai cửa hàng bán lẻ của hệ thống Tuệ Đức:

Tại Hà Nội: số 40 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy.

Tại TP.HCM: số 64 Tản Đà, phường 11, quận 5.

Tư vấn miễn phí sản phẩm và bệnh lý: 1800 6805

Thông tin chi tiết truy cập: thankhikhang.vn .

Thu Mai

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/cau-tich-khac-tinh-cua-tieu-dem-tuoi-trung-nien-c41a466919.html