“Cầu thủ VN kỹ thuật nhưng dễ mất kiểm soát”

Trong nỗ lực cải thiện khả năng ghi bàn, HN.T&T đã sốt sắng mang Joseph Laumann, cựu tiền đạo của CLB Schalke 04, về VN từ trước Tết Nguyên đán. Nhưng sau một vài buổi tập cùng các đồng đội mới, khả năng chuyên môn của anh vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Đó là lý do đội bóng Thủ đô chưa ký hợp đồng với Joseph Laumann. TT&VH đã có cuộc trao đổi với cầu thủ này trong ngày tập trung sau kỳ nghỉ Tết của thày trò HLV Phan Thanh Hùng.

* Xin chào Joseph Laumann! Sau một quãng thời gian dù chưa lâu tại VN, cảm giác của anh lúc này như thế nào? - Tôi đã từng thi đấu ở nhiều quốc gia nên có dịp trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. HN là một thành phố rất đẹp và thanh bình. Con người nơi đây thân thiện, dễ mến. Các đồng đội mới của tôi, nhất là những đồng đội người nước ngoài rất hòa đồng và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nói chung tôi cảm thấy không có vấn đề gì trong việc thích nghi với môi trường mới. Khó khăn duy nhất của tôi là không thể tự mình lái xe ô tô hoặc mô tô vì đường xá ở đây đông quá (cười) * Anh đã từng thi đấu tại Bundesliga, một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới. Hãy chia sẻ với chúng tôi một vài điều về nó. - Chắc chắn quãng thời gian 2005-2006 được thi đấu cho Schalke 04 sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Người Đức đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt, thậm chí là điên rồ. Các SVĐ tại Bundesliga luôn chật cứng khán giả. Công tác tổ chức giải đấu và từng trận đấu của họ thì không thể chê vào đâu được. Joseph Laumann từng có thời gian chơi bóng ở Bundesliga cho CLB Schalke 04 Nhắc đến bóng đá Đức đầu tiên phải nhắc đến tính chuyên nghiệp của họ. Cầu thủ, HLV và những người liên quan không bao giờ đến muộn dù chỉ một phút. Mọi người, trong phạm vi công việc của mình, luôn cố gắng ở mức tối đa. Theo tôi, đó là nguyên tắc cốt yếu của bóng đá đỉnh cao và cũng là của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Cha tôi là người Đức còn mẹ tôi là người Marốc, nhưng phải nói là tôi dành nhiều tình cảm hơn cho quê nội của mình, bởi người Đức là dân tộc rất có cá tính (cười). Triết lý bóng đá của họ đơn giản nhưng cực kỳ khoa học và hiệu quả. Đó là bí quyết giúp họ nhiều lần vươn tới thành công cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. * Nhưng tại sao ở Bundesliga, người ta vẫn thường nói về Bayern Munich và sự độc tôn của họ mà không phải là những CLB khác? - Ở bất cứ giải đấu nào cũng có những CLB mạnh và dường như sinh ra để trở thành những nhà vô địch nên việc người ta nói nhiều đến họ là điều đương nhiên. Nhưng có vẻ năm nay đội có nhiều lợi thế hướng tới ngôi vô địch là Borussia Dortmund. * Trước khi đến VN, anh biết gì về nền bóng đá của chúng tôi? - Thú thực là tôi không biết nhiều lắm về nền bóng đá của các bạn. Tôi chỉ kiếm được một ít thông tin về CLB HN.T&T qua Tnternet. Mọi việc thu xếp sang VN do người đại diện của tôi là Frank van Eijs (cò môi giới cầu thủ quen thuộc tại VN – PV) tiến hành. * Còn bây giờ, anh đã biết thêm những gì? - Tôi có ngồi trên sân theo dõi trận HN.ACB – HN.T&T ở vòng 2 V-League vừa qua. Đó là một chiến thắng khá dễ dàng cho HN.T&T nhưng theo tôi được biết, tại V-League có rất nhiều CLB mạnh và cầu thủ giỏi nên sẽ có nhiều khó khăn trước mắt, nhất là khi sắp tới HN.T&T sẽ phải thi đấu cả AFC Cup nữa. Ấn tượng của tôi về các cầu thủ VN là tuy họ không có được thể hình lý tưởng nhưng kỹ năng kiểm soát trái bóng rất tốt và giàu kỹ thuật. Nhưng tôi có cảm giác là các cầu thủ VN rất dễ mất kiểm soát bản thân mình, không khí của trận đấu có vẻ rất căng thẳng, nóng nảy với nhiều biểu hiện bực tức và những pha vào bóng thô bạo. Nếu ở Bundesliga, điều này sẽ không được phép xảy ra. * Anh có cảm thấy lo sợ khi đến hành nghề tại VN? - Không hề! Tôi chấp nhận thử thách, luyện tập chăm chỉ và mong muốn sẽ nhanh chóng được ký hợp đồng, đóng góp cho CLB mới. * Cám ơn về cuộc trao đổi và chúc anh thành công! Đức Hoàng Theo đánh giá của lãnh đạo và BHL HN.T&T, Joseph Laumann có ý thức luyện tập rất chuyên nghiệp, khả năng chuyên môn không tồi. Từ giờ cho tới hạn chót thay đổi, bổ sung cầu thủ ngoại (18/02/2011), đội bóng Thủ đô sẽ đá một vài trận giao hữu và cựu tiền đạo của Schalke 04 sẽ tiếp tục được trao cơ hội để thể hiện mình. Sau đó, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20110209083037046t128/cau-thu-vn-ky-thuat-nhung-de-mat-kiem-soat.htm