'Cầu thủ Việt Nam chơi bóng với tư duy nhạy bén'

Ngoại binh gốc Brazil Patrick Dos Santos, người vừa ra mắt Sài Gòn đã ngay lập tức đem về bàn mở tỷ số giúp đội nhà đánh bại SHB Đà Nẵng tuần qua nói lên cảm nhận của mình trong lần đầu chơi bóng ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Patrick Dos Santos từng là vua phá lưới giải VĐQG Indonesia năm 2015. Santos chỉ vừa sang Việt Nam được khoảng nửa tháng. Sài Gòn mau chóng ký hợp đồng với Santos một phần vì lý lịch từng là tuyển thủ U21 Brazil và chứng tỏ chuyên môn vượt trội chỉ sau vài buổi tập cùng CLB.

Ở trận gặp SHB Đà Nẵng, Santos được tung vào sân và ngay lập tức ghi bàn mở tỷ số giúp Sài Gòn quật ngã đối thủ. HLV Đức Thắng đã thay cầu thủ Brazil ra để dưỡng chân cho Santos trận gặp TP.HCM giữa tuần. Santos nói: “Tôi không có nhiều thời gian tập cùng CLB mới do vừa sang Việt Nam nhưng tôi đã rất nỗ lực để có phong độ tốt nhất.

Mỗi buổi tập tôi đều nỗ lực hết sức. Tôi chưa thể hiện hết khả năng vốn có của mình và tôi nghĩ mình sẽ có được nó trong thời gian tới. Cầu thủ Việt Nam chơi bóng có tư duy nhạy bén hơn, trình độ tốt hơn những quốc gia trong khu vực mà tôi đã chơi bóng. Vì thế tôi phải suy nghĩ nhanh hơn để đánh bại họ.

Tôi cũng như Marcelo, không thiếu kinh nghiệm khi chơi bóng ở Đông Nam Á. Tôi đã tới Malaysia chơi bóng mùa trước. Tôi có người đá cặp tốt là Marcelo và chúng tôi tin khả năng của mình sẽ đóng góp cho CLB để lọt vào top đầu năm nay”.

Dos Santos vừa ra mắt CLB Sài Gòn đã có bàn thắng đem về chiến thắng cho CLB. Ảnh: Sài Gòn

Marcelo Fernandes sinh năm 1991, từng chinh chiến ở các giải đấu hạng thấp ở Brazil, Đức trước khi sang Myanmar thi đấu mùa trước. Đến Sài Gòn với giá tiền như lãnh đạo CLB thông báo là “hợp lí”, HLV Đức Thắng cho biết: “Chúng tôi đã rất kiên nhẫn thử các ngoại binh trước khi chấm được Marcelo và Dos Santos. Họ thích hợp với lối đá mà tôi xây dựng cho Sài Gòn và những gì họ làm được trên sân khiến CLB rất hài lòng”.

Marcelo đang là chân sút số 1 của CLB với 2 bàn/2 trận và giúp Sài Gòn có mặt trên ngôi đầu bảng. Chủ tịch Nguyễn Giang Đông rất tự hào vì phong độ ngất ngưỡng của bộ đôi ngoại binh Brazil giúp Sài Gòn đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Ông Đông cho biết cả 2 ngoại binh của ông chưa có gia đình và họ không phải ở tập trung cùng đồng đội mà được CLB chi trả phần nào chi phí thuê phòng ở riêng. Như nhiều ngoại binh ở các CLB khác, họ chỉ ở tập trung CLB 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Marcelo phát biểu: “Các đồng đội của tôi thật tuyệt vời và xin dành tặng chiến thắng sân nhà đầu tiên cho các CĐV. Tôi không quan tâm nhiều đến việc mình ghi nhiều bàn thắng trong giải đấu mà tôi hy vọng tôi có thể ghi bàn để giúp đội nhà thắng trận. Đó mới là mục tiêu cao nhất. Với tôi, ghi bàn là công việc phải làm và CLB ký hợp đồng với tôi vì mục đích đó. Tôi mới sang Việt Nam thi đấu nhưng tôi không thiếu kinh nghiệm khi đã chơi bóng ở khu vực Đông Nam Á”.

V.H

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/cau-thu-viet-nam-choi-bong-voi-tu-duy-nhay-ben-n20170117134535405.htm