Cầu thủ Việt kiều Tony Lê Tuấn Anh nỗ lực 'lấy điểm' ở U.20 Việt Nam

Tiền vệ Việt kiều Tony Lê Tuấn Anh đã có màn ra mắt ấn tượng cả về thể hình lẫn kỹ thuật trong buổi tập đầu tiên của tuyển U.20 Việt Nam (VN) trên sân 19.8 (Nha Trang).

Tony Lê Tuấn Anh (phải) nỗ lực để hòa nhập

Noi gương Mạc Hồng Quân

Tiền vệ trung tâm Tony Lê Tuấn Anh sở hữu bộ hồ sơ rất tốt khi từng khoác áo tuyển U.17 CH Czech và đang khoác áo đội trẻ của CLB Bohemiens - đội đang thi đấu tại giải VĐQG CH Czech. Tuấn Anh nói tiếng Việt khá tốt và hòa nhập tương đối nhanh cùng đồng đội và BHL ở tuyển U.20 VN.

“Trước khi về VN, tôi đã theo dõi rất kỹ tuyển U.20 VN qua báo chí và truyền thông. Đặc biệt là hành trình giành vé dự World Cup tạo nên một trong những hiện tượng của bóng đá châu Á. Khi có mặt tại đây, tôi bớt lo nhiều vì các đồng đội tại tuyển U.20 VN vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi trao đổi với họ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, không quá khó khăn và tôi rất hạnh phúc về điều này”, chàng cầu thủ Việt kiều bày tỏ.

Tuấn Anh cho biết thời tiết tại VN nóng hơn CH Czech nhưng anh rất hưng phấn khi có mặt tại Nha Trang, nơi có bờ biển đẹp nổi tiếng thế giới. Tiền vệ trẻ sinh năm 1999 khẳng định anh sẽ nỗ lực hết mình để có thể trụ được ở tuyển U.20 VN.

Tony Tuấn Anh cho biết việc Mạc Hồng Quân trụ được với bóng đá VN cũng là động lực khiến anh được gia đình cho về VN thử sức. Anh sẽ noi gương Mạc Hồng Quân để có thể cống hiến cho mảnh đất quê cha đất tổ của mình.

HLV Hoàng Anh Tuấn thận trọng

Tony Lê Tuấn Anh sinh năm 1999 tại Benesov (Czech). Năm 12 tuổi anh gia nhập Học viện Bóng đá Bohemiens Praha và hiện đang khoác áo U.19 CLB này.

Ở ngày tập đầu tiên của U.20 VN, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ khởi động rất kỹ. Tiếp đó, ông cho cả đội tập các bài tập kiểm soát bóng, đối kháng sân nhỏ và có 30 phút chia đôi đội hình trên toàn mặt sân.

Khoác áo đấu số 14, Tony Lê Tuấn Anh được ông Tuấn bố trí đá cặp ở giữa sân cùng Tiến Dụng bên đội hình chính. Có thể thấy thể hình (cao trên 1,80 m) và kỹ thuật cơ bản của Tony là rất ổn. Anh xử lý bóng gọn ghẽ và nhãn quan chiến thuật cũng rất tốt.

Tony Tuấn Anh cần cải thiện thể lực

Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng Tony Lê Tuấn Anh vẫn hơi “đuối” vì thể lực và tốc độ có phần thua kém các đồng đội. Trong các pha tranh chấp bóng, Tuấn Anh thường chậm hơn các đồng đội và hiếm khi lấy được bóng. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi anh vừa trải qua chặng bay dài và không tập luyện trong những ngày qua. Theo một trợ lý của tuyển U.20 VN, với những gì đã thể hiện thì Tony Lê Tuấn Anh cho thấy mình có tiềm năng. Tuy nhiên, anh sẽ cần thêm thời gian để chứng minh mình, nhất là việc thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Nha Trang cũng như thích nghi với đồng đội.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: “Qua một buổi tập chưa thể nói được gì. Tôi thấy Tony Tuấn Anh có những tố chất tốt. Ngoài chuyện chuyên môn, kỹ chiến thuật, Tuấn Anh cần phải thích nghi với lối chơi của toàn đội. Nếu Tuấn Anh đáp ứng được yêu cầu của BHL thì chúng tôi rất mừng, vì đá World Cup cần những người có thể hình tốt như Tuấn Anh”.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cau-thu-viet-kieu-tony-le-tuan-anh-no-luc-lay-diem-o-u20-viet-nam-73287.html