Cầu thủ Thái gốc Việt muốn gặp Việt Nam ở chung kết

Chia sẻ với báo chí nước nhà, Tristan Đỗ cho hay, anh và các đồng đội chưa muốn nhắc tới chức vô địch AFF Cup 2016, mà sẽ tập trung cho trận cuối vòng bảng với Philippines. Ngoài ra, hậu vệ này cũng thừa nhận, anh muốn gặp Việt Nam tại chung kết.

Tristan Đỗ chưa vội nghĩ tới trận chung kết.

Trước khi trận đấu giữa Thái Lan và Singapore thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2016 diễn ra, đã có nhiều thông tin cho rằng, Tristan Đỗ dính chấn thương và khó có thể ra sân. Tuy nhiên, vào phút chót, HLV Kiatisak đã quyết định điền tên hậu vệ có gốc gác Việt Nam vào danh sách thi đấu khi được các bác sĩ cho biết, anh không còn gặp vấn đề gì đáng lo ngại.

Suốt 90 trước Singapore, Tristan Đỗ đã chơi tốt, ngăn cản nhiều pha phản công của đối phương và hỗ trợ tốt cho khâu tấn công. Chung cuộc trận này, Thái Lan thắng 1-0 nhờ pha làm bàn ở phút 89 của Sarawut Masuk. Như vậy, đội bóng của HLV Kiatisak đã có trọn vẹn 6 điểm, đồng thời sớm giành vé vào chơi bán kết AFF Cup 2016.

Chia sẻ sau trận đấu, Tristan Đỗ khẳng định rất hài lòng khi đội nhà đã có 2 chiến thắng liên tiếp và sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, hậu vệ 24 tuổi này chưa vội nghĩ tới chức vô địch AFF Cup 2016, mà muốn cùng đồng đội tập trung cho trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Philippines. Theo đó, Tristan Đỗ rất muốn cùng Thái Lan có chiến thắng nữa để hoàn tất vòng bảng suôn sẻ.

“Chúng tôi không nghĩ về chức vô địch lúc này. Cả đội chỉ nghĩ về trận đấu tiếp theo với Philippines. Trước giải, Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng trước cả Indonesia, Singapore và Philippines. Giờ thì chúng tôi đã thực hiện được 2/3 phần việc. Philippines là chủ nhà của bảng A và họ có nhiều cầu thủ rất chất lượng”, Tristan Đỗ cho hay.

Ngoài ra, khi nói về đối thủ muốn gặp nhất nếu Thái Lan vào bán kết, Tristan Đỗ đã đề cập tới Việt Nam. Theo hậu vệ này, những trận đấu với đội bóng đến từ miền đất sinh ra ông nội anh luôn mang tới nhiều cảm xúc: “Nếu vào chung kết, tôi hy vọng có thể gặp Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh và đã cho thấy nhiều tiến bộ thời gian qua”.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/cau-thu-thai-goc-viet-muon-gap-viet-nam-o-chung-ket-1076231.tpo