Cầu thủ Indonesia lo mất sự nghiệp

Chiếc xe buýt chở ĐT Indonesia đã bị tấn công ngay sau khi rời sân Mỹ Đình. Một trợ lý và một cầu thủ bị thương khi hai vật thể được ném làm vỡ cửa kính xe.

Quá kinh hãi, “Messi xứ vạn đảo” Evan Dimas nói với tờ Four Four Two: “Nếu chỉ là thứ gì đó làm xước da thì cũng không tệ lắm, nhưng đây là hai hòn đá ném ngay gần mặt, có thể khiến chúng tôi mất cả sự nghiệp. Đó là điều kinh khủng nhất tôi từng gặp”. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, xe buýt chở đội Indonesia đã quay vào sân Mỹ Đình, còn LĐBĐ nước này cũng đã báo cáo vấn đề lên AFF.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cau-thu-indonesia-lo-mat-su-nghiep-post182355.html