Cầu thủ hay nhất năm: Neymar gần Messi, CR7 ngang Bale

Dựa theo điểm số trung bình từ đầu năm tới giờ của trang WhoScored.com (chỉ tính cấp CLB), Messi tỏ ra vượt trội so với Ronaldo.

Video Messi tỏa sáng giúp Barca thắng Sevilla ở vòng 11 La Liga:

Trong năm 2016 này, Messi đã thi đấu 45 trận cho Barca, ghi 44 bàn kèm 25 pha kiến tạo. Cộng thêm các chỉ số khác như rê bóng, chuyền bóng…, trang WhoScored.com chấm 8,36 điểm cho siêu sao người Argentina.

Messi đang là cầu thủ hay nhất năm

Cris Ronaldo đá ít hơn Messi 8 trận trong gần 11 tháng qua, ghi 33 bàn và 13 kiến tạo cho Real Madrid. Nhà vô địch Champions League và EURO 2016 là ứng viên sáng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nhưng anh chỉ đứng thứ 4 ở BXH những cầu thủ xuất sắc nhất năm theo trang WhoScored.com với 7,96 điểm.

Đồng đội của Ronaldo, Gareth Bale cũng nhận số điểm 7,96. Về khoản ghi bàn, cầu thủ người xứ Wales dĩ nhiên ít hơn CR7 khá nhiều nhưng đa phần những pha lập công của anh lại đều rất quan trọng, cũng như đóng góp trong lối chơi chung. Đó là lý do Bale có số lần được bầu Cầu thủ hay nhất trận gấp đôi Ronaldo mùa này (4 so với 2).

Chỉ Messi là tốt hơn Neymar trong bảng chấm điểm của WhoScored (8,20 điểm). Trong năm nay, ngôi sao người Brazil tiếp tục giữ vai trò quan trọng với chiến thuật của HLV Enrique. Ở Barca và La Liga nói chung, Neymar giờ còn là người rê bóng hay nhất.

Nếu tính trong 2 năm qua (ở Liga và Champions League), Neymar cũng chỉ thấp điểm hơn Messi (8,26 - 8,84). Từ tháng 11/2014, “tiểu Pele” đá 45 trận ghi 33 bàn, 12 kiến tạo còn M10 đá 43 trận ghi 45 bàn, 16 kiến tạo.

Neymar và Bale là hai ngôi sao thách thức Messi và Ronaldo ở danh hiệu QBV 2016

Về điểm số trung bình theo WhoScored ở khoảng thời gian này, Neymar “ăn đứt” Ronaldo, người được chấm 7,99 điểm. CR7 chỉ hơn đàn em người Brazil ở số bàn thắng (50 bàn) và số cú sút chứ mọi chỉ số khác đều thua, đặc biệt là rê bóng (Neymar 179 lần, Ronaldo 71) và chuyền chìa khóa (114 - 79).

Trở lại BXH những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của trang WhoScored.com, Paul Pogba là cái tên nằm trong tốp 5 với 7,93 điểm. Luis Suarez bùng nổ là thế trong màu áo Barcelona nhưng chỉ xếp thứ 9 (7,79 điểm).

Ronaldo “mất hút” ở đội hình xuất sắc nhất của ESPN

Rõ ràng, phong độ thiểu ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải 2016/17 đã ảnh hưởng tới Ronaldo trong những cuộc bầu chọn danh hiệu không chính thức trước thềm Gala trao giải Quả bóng vàng. Chẳng nói đâu xa, ở giải thưởng dành cho các siêu sao xuất sắc nhất từng vị trí, do độc giả của tờ ESPN bỏ phiếu, siêu sao 31 tuổi cũng hoàn toàn “mất hút”.

Theo độc giả của tờ ESPN, Ronaldo không phải tiền đạo hay nhất, cũng chẳng phải cầu thủ có... mái tóc đẹp nhất năm 2016

Một số hạng mục mà CR7 có khả năng giành chiến thắng như “tiền đạo xuất sắc nhất”, “chân sút xuất sắc nhất” (giải thưởng dành cho cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất), thậm chí là “mái tóc đẹp nhất” đều tìm được chủ nhân xứng đáng !

Trong cuộc bầu chọn của ESPN, nhà ĐKVĐ Champions League, Real Madrid chỉ có duy nhất một đại diện là Luka Modric (tiền vệ xuất sắc nhất), trong khi đại kình địch Barca đóng góp tới 3 người, gồm Lionel Messi, Luis Suarez và Gerard Pique.

Đội hình xuất sắc nhất năm 2016 do độc giả của ESPN bình chọn:

Thủ môn xuất sắc nhất: Manuel Neuer (Bayern)

Hậu vệ phải xuất sắc nhất: Philipp Lahm (Bayern)

Hậu vệ trái xuất sắc nhất: David Alaba (Bayern)

Trung vệ xuất sắc nhất: Gerard Piqué (FC Barcelona)

Tiền vệ công xuất sắc nhất: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất: Luka Modric (R. Madrid)

Tiền đạo xuất sắc nhất: Leo Messi (FC Barcelona)

Chân sút xuất sắc nhất: Luis Suarez (FC Barcelona)

Mái tóc đẹp nhất: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Bale không coi Ronaldo là đồng đội xuất sắc nhất

Trong suốt 3 năm qua, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo luôn được đánh giá là một trong những bộ đôi tấn công xuất sắc bóng đá thế giới. Cùng nhau, họ đã giúp Real Madrid gặp hái vô số vinh quang như 2 chức vô địch Champions League, 1 cúp Nhà vua, 1 FIFA Club World Cup, 1 siêu cúp châu Âu.

Với Bale, Ryan Giggs mới là đồng đội vĩ đại nhất mà anh từng sát cánh trong sự nghiệp, chứ không phải Ronaldo

Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn với tờ Foot Locker, Bale khiến NHM bất ngờ khi không coi Ronaldo là người đồng đội xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Vị trí đó thuộc về Ryan Giggs, bất chấp huyền thoại MU chỉ có vỏn vẹn 1 năm sát cánh cùng Bale trong màu áo ĐTQG xứ Wales (Bale ra mắt vào năm 2006, trong khi Giggs từ giã ĐT vào năm 2007).

“Với tôi, người đồng đội vĩ đại nhất chính là Ryan Giggs, một thần tượng, một huyền thoại thực sự. Ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khi sát cánh cùng nhau trong màu áo ĐTQG xứ Wales”, Bale lí giải.

Nhật Quang (Tổng hợp football365)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cau-thu-hay-nhat-nam-neymar-gan-messi-cr7-ngang-bale-c9a468594.html