"Cẩu tặc" mang bột ớt làm hung khí phòng người truy đuổi

Khi đi trộm, Toàn cầm theo một bao vải để đựng chó và một chai ớt bột để chống trả nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Theo báo Công an TP. HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Toàn (SN 1995, trú khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn - Ảnh: báo Công an TP. HCM

Báo Bình Định thông tin, do có quen biết từ trước nên trưa 12/7, Trần Ngọc Ban (SN 1996, trú KV 4, phường Bùi Thị Xuân) rủ Toàn đi bắt trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Toàn đồng ý và ra chợ Phú Tài mua thuốc trừ sâu, thuốc diệt rầy, cồn, cá, xúc xích về trộn lại và làm thành nhiều viên bả để nhử bắt chó. Khi đi trộm, Toàn cầm theo một bao vải để đựng chó và một chai ớt bột để chống trả nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Khoảng 14h cùng ngày, Ban điều khiển mô tô chở Toàn ra đến khu vực chợ Gò, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước thì dùng bả chó nhử bắt được 2 con chó bỏ vào bao. Sau đó, Ban chở Toàn chạy ra thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ để tiếp tục bắt trộm chó. Khi đến đường bê tông trước nhà chị Nguyễn Thị Lê ở thôn An Lạc Đông 1, phát hiện con chó của chị đang đứng trước nhà, Ban dừng xe để Toàn lấy bả ném cho chó ăn và đợi chó chết rồi xách bỏ vào bao. Trong lúc đi tiếp vào hướng Nam để trộm chó, bị người dân phát hiện truy đuổi, cả hai vứt xe chạy thoát thân. Nhận được tin báo, CA thị trấn Phù Mỹ đến lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xác minh.

Cũng theo báo Công an TP. HCM, được biết, Nguyễn Quốc Toàn trước đây từng nhiều lần trộm cắp tài sản, đã bị chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi Trường giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng, thời gian 2 năm. Khi về địa phương, Toàn không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục tái phạm.

Năm 2015, bị TAND TP.Quy Nhơn xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa mới ra tù, chưa được xóa án tích.

Hiện Toàn đang bị tạm giam tại Công an TP.Quy Nhơn trong một vụ án khác. Đối với Trần Ngọc Ban, khi tham gia trộm chó cùng Toàn, do tài sản chiếm đoạt không lớn và Ban chưa có tiền án, tiền sự nên cơ quan CSĐT công an huyện Phù Mỹ đã xử phạt vi phạm hành chính .

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cau-tac-mang-bot-ot-lam-hung-khi-phong-nguoi-truy-duoi-a172695.html