Cẩu tặc lại hoành hành

“Đầu nậu” chó cầm đầu nhóm cẩu tặc

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian tình hình câu trộm chó trên địa bàn tỉnh Nghệ An yên ắng và có dấu hiệu chững lại thì gần đây, vấn nạn này tiếp tục tái diễn và ngày càng phức tạp hơn. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trang bị nhiều “đồ nghề” nguy hiểm và hoạt động liều lĩnh hơn. Mới đây, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An và CAH Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng cẩu tặc cùng nhiều tang vật như kích điện, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai, lồng sắt…

Sau khi nắm bắt tình hình, tại một số địa bàn thuộc H. Yên Thành (Nghệ An), vấn nạn trộm chó lại bắt đầu tái diễn trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cho các TS xuống địa bàn để xác minh, điều tra. Qua một thời gian triển khai lực lượng, nắm tình hình cũng như rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các TS đã phát hiện, đưa vào tầm ngắm một nhóm đối tượng chuyên tổ chức câu trộm chó với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhóm đối tượng này được quy tụ từ nhiều xã khác nhau và hoạt động tinh vi, kín kẽ dưới sự điều khiển của đối tượng chính trong vai người thu mua chó.

Quá trình theo dõi di biến động của các đối tượng, 21 giờ ngày 9-9, tổ công tác thuộc Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi câu trộm chó. Qua đấu tranh nóng, các đối tượng khai tên Nguyễn Duy Trung (1993, trú xóm 3, xã Tăng Thành, Yên Thành) và Hoàng Đình Nghĩa (1993, trú xóm Vạn Thành, xã Long Thành, Yên Thành). Từ lời khai của các đối tượng, tổ công tác bắt giữ thêm Trần Đình Thanh (1992, trú xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, Yên Thành).

Đấu tranh mở rộng, tổ công tác tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tiếp (1980, trú xóm 19, xã Sơn Thành, Yên Thành) - đối tượng trực tiếp tiêu thụ số lượng chó trộm được và cũng là kẻ cho cẩu tặc cất giấu phương tiện để hành nghề câu trộm chó. Tại đây, các TS thu giữ 5 con chó có trọng lượng gần 80kg, 2 lồng sắt, 2 bộ kích điện, 1 bộ sạc ắc-quy, 2 thanh kiếm, 1 tuýp sắt, cân và 2 bao tải đựng quần áo cũ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một chiếc xe máy có BKS giả, 7,5 triệu đồng cùng một quyển sỔ ghi các nội dung có liên quan đến việc trộm và tiêu thụ chó.

Tại CQĐT, Trung và Nghĩa khai nhận: 18 giờ ngày 9-9, Trung điều khiển xe máy đến nhà đón Nghĩa rồi ghé vào nhà Tiếp tại xã Sơn Thành để lấy cần câu điện đã được trang bị sẵn bình ắc-quy, bộ biến áp gắn với cần câu dài khoảng 1,2m có thòng lọng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Trung và Nghĩa lấy những bộ quần áo bẩn cất giấu trong bao tải mặc vào và cầm theo bao tải cùng những dụng cụ “hành nghề” gồm 1 tuýp sắt, 2 vỏ chai bia. Sau khi chuẩn bị các dụng cụ, Trung điều khiển xe BKS giả chạy dọc các con đường tại các xã trên địa bàn để tìm chó. Đến 21 giờ ngày 9-9, sau một hồi tìm kiếm và câu được 3 con chó tại địa bàn các xã Văn Thành, Phúc Thành và Sơn Thành, Trung - Nghĩa mang “chiến lợi phẩm” quay về cất giấu tại nhà Tiếp. Tiếp đó, chúng điều khiển xe đến khu vực ngã ba thuộc xã Công Thành mua heroin về sử dụng thì phát hiện và câu thêm 1 con chó nữa. Trong lúc vừa quay trở lại nhà của Tiếp định cất giấu đồ nghề, thay quần áo và cân số chó vừa trộm được để mang bán thì bị lực lượng CA bắt quả tang.

4 đối tượng bị bắt trong vụ trộm chó tại H. Yên Thành.

Bắt chó để chơi “ma”

Cũng như tại Yên Thành, trên địa bàn H. Nghi Lộc cũng xảy ra nhiều vụ đối tượng trộm chó bị người dân phát hiện bắt giữ, thậm chí bị đốt phương tiện hành nghề và đánh trọng thương nhưng tình hình lại tiếp tục tái diễn và diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, lãnh đạo CAH Nghi Lộc chỉ đạo các đội nghiệp vụ, CA các xã tăng cường công tác tuần tra, khép kín địa bàn. Theo đó, quá trình tuần tra trên tuyến đường khu vực Hồ Tôm (xóm Khánh Đồng, xã Nghi Khánh), 20 giờ ngày 14-9, CAX Nghi Khánh phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với người dân truy bắt. Phát hiện lực lượng CA truy đuổi, các đối tượng đã vứt chiếc xe máy Sirius BKS 37B1-998.21 lại và bỏ trốn.

Nhận được tin báo từ CAX Nghi Khánh, dưới sự chỉ đạo của thiếu tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng CAH Nghi Lộc, một tổ công tác thuộc Đội CSĐT nhanh chóng lên đường phối hợp với CAX Nghi Khánh truy “nóng” nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 15-9, các TS đã bắt giữ 3 đối tượng tại khu vực cầu Bara thuộc xã Nghi Tân, H. Nghi Lộc. Danh tính các đối tượng được làm rõ là Hoàng Minh Phúc (1996, trú xóm 10, xã Nghi Xá), Nguyễn Minh Đức (1992, trú xóm 2, xã Nghi Hợp) và Nguyễn Văn Kiên (2000, trú xóm 15, xã Nghi Trung). Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy hiệu Sirius, 1 con chó có trọng lượng 10kg, 2 cần câu chó, 2 ĐTDĐ.

Tại CQĐT, Phúc khai nhận đã gây ra 3 vụ câu trộm chó, gần đây nhất là vào lúc 17 giờ 30 ngày 14-9, sau khi được Quyền rủ rê, Phúc, Đức, Quyền và Kiên cùng nhau thực hiện “phi vụ”. Sau khi bàn bạc kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng “đồ nghề”, 4 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy Sirius BKS 37K1-733.94 và 37B1-998.21 “lượn lờ” qua các xã Nghi Xá, Nghi Hợp, Nghi Khánh... để tìm kiếm chó. 20 giờ cùng ngày, khi cả nhóm đến khu vực Hồ Tôm thuộc xóm Khánh Đồng, xã Nghi Khánh thì phát hiện 1 con chó nên Quyền - Kiên nhanh chóng nép xe vào bên đường, thả cần câu. Khi chó đã vào thòng lọng, chúng dùng băng keo bịt mõm rồi cho vào bao tải. Tuy nhiên, chúng đã bị người dân phát hiện, truy đuổi nên bỏ lại 1 xe máy rồi chạy đến đập khu vực cầu Bara xã Nghi Tân ẩn nấp. Tuy nhiên, 3 đối tượng đã bị tổ công tác bắt giữ, riêng Quyền đã nhanh chân thoát thân. Cũng theo khai nhận của các đối tượng, số tiền bán chó chúng dùng để mua ma túy đá sử dụng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155169_ca-u-ta-c-la-i-hoa-nh-ha-nh.aspx