Cầu sập, hơn 100 hộ dân bị cô lập

Mưa lũ khiến cầu tràn bị sập làm cô lập hơn 100 hộ dân ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Trong khi đó, nước lũ ở Tuyên Hóa, Quảng Bình đang rút nên người dân bắt đầu dọp dẹp sau lũ.

Sáng 2-11, ông Hồ Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết những ngày qua do mưa lớn kéo dài, nước lũ lên cao và chảy xiết nên đã làm sập một đoạn của chiếc cầu tràn nối khu tái định cư Húc Nghì với trung tâm xã.

Theo đó, chiếc cầu tràn bị đứt khoảng 12 mét vào trưa ngày 1-11 khiến hơn 100 hộ dân ở khu tái định cư này bị cô lập, học sinh không thể đến trường.

Hơn 100 hộ dân ở khu tái định cư Húc Nghì bị cô lập vì sập cầu tràn

Được biết, khu tái định cư Húc Nghì được thành lập từ năm 2010 với 124 hộ dân đến từ các địa phương thường xuyên bị ngập lụt trong xã. Để người dân yên tâm canh tác, chính quyền địa phương đã xây dựng khu tái định cư này rồi tuyên truyền, vận động người dân đến vùng đất mới cao ráo hơn để lập nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, mực nước trên sông Hiếu đoạn qua huyện Cam Lộ đang giảm, sông Bến Hải đi qua Vĩnh Linh đang ở dưới mức báo động 3. Mực nước trên sông Thạch Hãn đi qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong đang ở xấp xỉ báo động 2 và đang lên do nước từ thượng nguồn Đakrong đổ về.

Trong khi đó, khoảng 10 giờ cùng ngày nước ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã bắt đầu rút dần ra khỏi nhà nên người dân cũng như các trường học đang khẩn trương dọn dẹp sau lũ.

Một số hình ảnh người dân Tuyên Hóa dọp dẹp sau khi lũ đang rút (ảnh Ngọc Hà):

Tranh thủ dội bùn khi lũ rút

Các cô giáo được huy động đến trường để chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh khi lũ rút, nhằm nhanh chóng trở lại dạy học

Nước rút, người dân bắt đầu dội bùn ra khỏi nhà

Nước rút, mấy con heo cũng được đưa về lại chuồng

Nước rút nhưng vẫn còn cao, người dân phải tiếp tục ở trên nóc nhà

Đưa heo trở lại chuồng

Đồ đạt trong nhà vẫn còn bì bõm trong nước lũ

Hà Giang- Ngọc Hà

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cau-sap-hon-100-ho-dan-bi-co-lap-20161102111648242.htm