Cầu nối nghĩa tình của những người con đất biển Kiên Giang

Với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, thời gian qua, Ban Liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh đã thực sự là cầu nối nghĩa tình, làm đẹp thêm cho quê hương.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang, tặng quà cho đồng bào nghèo tại huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: NG

Cùng làm việc thiện

Ngay từ đầu tháng 6/2017, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình - Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh, đã cùng các thành viên trong Ban Liên lạc chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi khám bệnh từ thiện và tặng quà cho 500 bà con nghèo tại hai xã Thới Quảng, Thủy Liễu, của huyện Gò Quao.

Khi mọi việc đã sắp xếp xong về đội ngũ bác sỹ khám bệnh, cơ số thuốc, thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển, các phần quà cho nhân dân, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã đề nghị Báo Thanh tra cùng đồng hành với Ban Liên lạc trong chuyến đi này.

Đây là một trong nhiều chuyến đi mà Báo Thanh tra đã cùng tham gia với Hội đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh, nên khi nhận được lời đề nghị này, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra đã giao các cán bộ lãnh đạo của Báo cùng phối hợp với Ban Liên lạc để thực hiện tốt hoạt động từ thiện có ý nghĩa này.

Trao đổi với chúng tôi, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, qua theo dõi tin bài được phản ánh trên Báo Thanh tra, nhiều người dân tại các huyện, thị của địa phương đã hiểu thêm về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó, có hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong điều kiện Báo Thanh tra đang đẩy mạnh công tác phát hành tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại tỉnh Kiên Giang, địa phương có tốc độ phát triển kinh tế biển mạnh nhất trong khu vực nên Ban Liên lạc đã chủ động phối hợp với Ban Biên tập Báo Thanh tra để thực hiện các hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người dân vùng kháng chiến, vùng căn cứ cách mạng để đưa thông tin của báo đến với nhân dân.

Nhiều tấm lòng vàng đã hỗ trợ nguồn lực để Ban Liên lạc Hội đồng hương Kiên Giang tại TP Hồ Chí Minh, là cầu nối nghĩa tình, làm đẹp thêm cho quê hương. Ảnh NG

Những tấm lòng vàng

Chia sẻ về nhiều hoạt động có ý nghĩa sau hàng chục năm là cầu nối nghĩa tình của đồng hương Kiên Giang, chị Bùi Kim Màu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Liên lạc cho biết, hiện có hơn 500 bà con Kiên Giang đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có nhiều sinh viên quê Kiên Giang đang học tập tại nhiều cơ sở giáo dục tại khu vực Đông Nam Bộ. Thông qua mô hình Ban Liên lạc, nhiều người con Kiên Giang thành đạt, là chủ doanh nghiệp, bác sỹ… đã có nơi để hỗ trợ, chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập.

Ban Liên lạc cũng là nơi cung cấp cho đồng hương Kiên Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, cũng như là cơ quan đầu mối để vận động các nguồn lực nhằm đầu tư phát triển hạ tầng cho các huyện, thị, các xã còn khó khăn tại tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, đối với các gia đình đồng hương có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Ban Liên lạc đã thường xuyên thăm hỏi, động viên; trong đó, chú ý đến đối tượng chính sách, người có công.

Nói về nhiều tấm lòng vàng, nhiều nhà hảo tâm đã cùng đi chung một hướng với đồng hương Kiên Giang, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cho rằng: Sự giúp đỡ ban đầu của nhiều doanh nghiệp là người quê Kiên Giang đã từng bước tạo điều kiện cho Ban Liên lạc thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ. Trong đó, hoạt động khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo đã được triển khai đều đặn, với chất lượng ngày càng được bảo đảm khi có sự tham gia của hàng trăm lượt bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, cùng nhiều cơ sở y tế, phòng khám đa khoa tại TP Hồ Chí Minh. Hàng ngàn lượt bà con nghèo tại các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giang Thành, Phú Quốc… đã được khám và phát thuốc miễn phí, cùng nhiều phần quà có ý nghĩa.

Ngoài ra, nhiều giám đốc các tập đoàn lớn, doanh nghiệp mà tiêu biểu là ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT DonaCoop, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường… đã nhiều năm hỗ trợ tài chính để Ban Liên lạc trao học bổng, tập vở, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, thông qua Hội khuyến học tỉnh Kiên Giang, với tổng kinh phí đã thực hiện trị giá nhiều tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Liên lạc về đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, một số doanh nghiệp như Cty TNHH MTV Thương mại xây dựng A.C.M đã thực hiện khu lấn biển tại Hà Tiên, cùng một số công trình kinh tế biển tại đảo Phú Quốc. Hiện tại, Ban Liên lạc đang kêu gọi Cty TNHH Ngọc Trâm, có địa chỉ tại ấp 2, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, do ông Đào Văn Thành làm Giám đốc, hỗ trợ thêm 2 tỷ đồng để cùng UBND huyện Vĩnh Thuận đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn giúp nhân dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Đối với sinh viên Kiên Giang đang theo học tại TP Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc, cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đầu tư cơ sở vật chất cho Ký túc xá sinh viên tại số 73 đường Ông Ích Khiêm; trong đó, Giám đốc Công ty TNHH Đất Lành Nguyễn Văn Đực đã nhiều lần ủng hộ quỹ khuyến học giúp nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Hiện tại quỹ học bổng cho học sinh Kiên Giang được Ban Liên lạc duy trì với mức đóng góp là 600 triệu đồng/năm, cùng với nhiều dụng cụ học tập, xe đạp được các nhà hảo tâm ủng hộ với giá trị 200 triệu đồng/năm.

Ngọc Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/cau-noi-nghia-tinh-cua-nhung-nguoi-con-dat-bien-kien-giang_t114c1159n120632