Cầu lông Hà Nội trước cơ hội lịch sử

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới, không phải Nguyễn Tiến Minh hay Vũ Thị Trang mà cặp tay vợt Hà Nội Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo mới gây chú ý hơn cả trong các tay vợt Việt Nam. Xếp hạng 42 thế giới nội dung đôi nam - nữ của họ đủ khiến người trong cuộc có thể nghĩ đến suất tham dự Olympic trong lịch sử 36 năm qua của cầu lông Hà Nội.

Trong năm 2016, thể thao Hà Nội lần đầu có tới 8 VĐV giành vé trực tiếp dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - Olympic 2016. Cầu lông, điền kinh, taekwondo là những môn ngấp nghé suất giành vé tham dự Olympic. Nhưng đôi khi sự chưa trọn vẹn ấy lại tạo động lực cho người trong cuộc, trong đó có thầy trò đội cầu lông Hà Nội.

Cặp VĐV Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo.

Cách đây hai, ba năm, các tay vợt Hà Nội chưa biết khi nào mới đủ khả năng tranh vé dự Olympic. Chỉ sau quá trình được thi đấu quốc tế liên tục trong năm 2015, cơ hội dự Olympic đã mở ra. Vốn là người sắc sảo trong chuyên môn nên HLV Dương Thị Liên, đồng thời cũng là Chủ nhiệm CLB Cầu lông Hà Nội đã nhận ra cơ hội tham dự Olympic ở nội dung đôi nam - nữ. Vì thế, các tay vợt Hà Nội, đặc biệt bộ đôi Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo được đầu tư quyết liệt. Quan trọng là ý thức cầu tiến của cả hai đến đâu để hiện thực hóa mục tiêu ấp ủ bấy lâu. Cuối cùng, khi bộ đôi bộc lộ khát vọng chinh phục vé thì đã gần ở vị trí sở hữu tấm vé dự Olympic 2016, dù mục tiêu ban đầu cho hai tay vợt này là cố gắng giành vé dự Olympic 2020.

Khi chuẩn bị công bố các suất tham dự Olympic 2016, cả hai tay vợt từ vị trí ngoài nhóm 100 đã tiệm cận nhóm 50 đôi vợt nam - nữ hàng đầu thế giới (khi đó, nếu xếp ở vị trí thứ 45, đôi Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo đã giành vé dự Olympic). Thành quả ấy bắt nguồn từ thành công tại hầu hết trong 12 giải đấu quốc tế mà họ tham dự từ đầu năm 2016 với một chương trình, kế hoạch đầu tư công phu, dài hạn. Từ khi ngoài nhóm 100 cho đến khi giành vị trí thứ 42 thế giới nội dung đôi nam - nữ, Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo đã dự tổng cộng 14 giải quốc tế trong năm 2016. Không ít kinh phí, công sức của các HLV dồn vào bộ đôi này, trong đó là không ít lần bà Dương Thị Liên kiêm cả Trưởng đoàn, HLV trưởng và đầu bếp cho VĐV khi thầy trò thi đấu ở nước ngoài. Ngay việc đưa VĐV đi thi đấu tới hơn chục giải quốc tế cũng tiêu tốn một khoản kha khá của bộ môn. Rồi năm 2017 và một số năm sau, bộ đôi Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo cũng phải dự ít nhất khoảng chục giải quốc tế để nâng số điểm tích lũy và vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới, qua đó giành vị trí thuận lợi để được xét dự Olympic.

Đây đã được xác định là hướng đi của CLB Cầu lông Hà Nội trong mục tiêu chinh phục suất chính thức đầu tiên dự Olympic 2020. Quan trọng là đường đi của cả cấp quản lý và các VĐV sẽ được định hướng ra sao để đạt được mục tiêu.

Thùy An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/857030/cau-long-ha-noi-truoc-co-hoi-lich-su