Cầu lông Hà Nội kỳ vọng bồi dưỡng được một cầu thủ như Nguyễn Tiến Minh

Ngày 11/11, Liên đoàn Cầu lông Hà Nội đã tổ chức họp báo về Giải Cầu lông ASTEC Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2013 do Liên đoàn Cầu lông Hà Nội phối hợp với Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào cầu lông Hà Nội.

Giải diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ ngày 14 đến 17/11, quy tụ 389 vận động viên (VĐV) phong trào từ các quận, huyện; cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và 49 VĐV chuyên nghiệp là các VĐV cấp I, kiện tướng, VĐV đạt thành tích ở các giải trẻ toàn quốc…

Từ năm 2010 trở lại đây, có sự góp mặt của các VĐV từ Bộ Công an, ĐH TDTT Bắc Ninh, Trung tâm HLTTQG 3, Trung tâm HLTTQG 1, Thái Bình, Liên quân Bắc Ninh - Bắc Giang và các CLB Hà Nội. Ông Trần Hạnh, Phó trưởng BTC Giải cho biết, lần này Giải được Hãng thể thao ASTEC - Indonesia tài trợ chính và một số nhà tài trợ phụ khác, với tổng kinh phí lên tới 685 triệu đồng. Đây là sự đóng góp hết sức quan trọng để phát triển phong trào cầu lông, phát hiện và bồi dưỡng được một Nguyễn Tiến Minh của Hà Nội, tìm ra những nhà vô địch để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao từ các VĐV chuyên nghiệp và VĐV phong trào.

Hãng thể thao ASTEC cũng cho biết, ngoài việc tài trợ cho Giải trong vòng 3 năm, Hãng đã ký hợp đồng tài trợ 3 năm cho hai VĐV của Hà Nội là VĐV Đào Mạnh Thắng và Bùi Tuấn Đức, đang chờ ký tiếp cho đôi vô địch Giải ở Bắc Giang. Mức tài trợ là 4.000 USD/người/năm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2013/11/214595.cand