Câu lạc bộ Hanoikids: Xứng đáng là teen Hà thành

(VnMedia) - Một câu lạc bộ (CLB) của những người yêu Hà Nội, thích làm tình nguyện và muốn nâng cao khả năng ngoại ngữ, hơn hết là mong giúp du khách có thêm những cách nhìn mới về văn hóa Hà Nội. Hanoikids là một cái tên khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ thủ đô cũng như những du khách nước ngoài.

Bước qua thử thách Xuất phát từ một ý tưởng trên diễn đàn: Tại sao không tập hợp những bạn trẻ ngày ngày lang thang trên Bờ Hồ tìm khách nước ngoài để trò chuyện nâng cao ngoại ngữ thành một nhóm đi giới thiệu cho du khách về những điểm du lịch, Hanoikids ra đời đơn giản như thế vào năm 2006. Thành viên của Hanoikids tại Bảo tàng Dân tộc học Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ tự phát với khoảng 20 thành viên, đến nay, sau hơn 4 năm hoạt động CLB Hanoikids hiện có trên 150 thành viên với một bộ máy cơ cấu có tổ chức và ban điều hành. Trải qua 4 đời nhóm trưởng nhưng tinh thần xuyên suốt từ khi Hanoikids ra đời đến nay vẫn được giữ nguyên - đó là làm tình nguyện miễn phí. Những ngày đầu thành lập, khi chưa hề có chỗ đứng, Hanoikids gặp khá nhiều khó khăn trong việc giới thiệu CLB tới du khách nước ngoài. Câu chuyện về việc rải tờ rơi, poster quảng cáo tại các khách sạn, sân bay rồi bị nhân viên bảo vệ khách sạn đuổi và cảnh sát sân bay bắt là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại tại Hanoikids. Rồi đến trở ngại về lòng tin, không ít du khách băn khoăn liệu những đứa trẻ của Hanoikids có thể dẫn họ đi được những đâu. Nhưng những ngày đầu đó cũng qua, sau khi làm được vài tour thành công thì hiệu ứng lan truyền hơn cả những gì Hanoikids mong đợi. Qua internet, qua email, qua các website, Hanoikids đã dần dần có uy tín và vị trí nhất định và khó khăn chủ yếu với họ hiện tại là kinh nghiệm và tài chính. Các thành viên trong CLB luôn có ý thức trau dồi kinh nghiệm và Ban điều hành cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng cho các thành viên thông qua việc mời các hướng dẫn viên tại Bảo tàng dân tộc học, Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh… đến giảng dạy thêm về chuyên môn và kiến thức. Hanoikids cũng thường xuyên tổ chức các chương trình định kỳ như Pro-Travelmate hay những buổi chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên trong câu lạc bộ. Vấn đề tài chính cũng là một khó khăn. Do phương châm của CLB là không thu bất kỳ một khoản phí nào của du khách nên cho đến nay để CLB có thể hoạt động, tất cả các thành viên tham gia Hanoikids vẫn phải đóng một khoản phí nhất định vào mỗi tháng. Có thời gian Hanoikids đã từng bị giả mạo tên tuổi, cho đến nay tình trạng này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Hanoikids. Hanoikids đã xử lý việc này bằng cách đăng tải lên các webisite cũng như đính chính lại thông tin khẳng định CLB không bao giờ thu bất kì một khoản phí nào của khách. “Chúng tôi là những người bạn đồng hành” Trên diễn đàn của Hanoikids có một câu khẩu hiệu: “Be more than a tourist” - nghĩa là “Đến với chúng tôi, bạn còn hơn là một người khách du lịch”. Hanoikids tự nhận rằng họ là những travelmate (bạn đồng hành) chứ không phải là tour guide (hướng dẫn viên du lịch). Khách du lịch đến Hà Nội sẽ không chỉ nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn miễn phí của Hanoikids. Mục tiêu của CLB là quảng bá văn hóa Việt Nam đến với du khách chứ không phải chỉ quảng bá các địa điểm du lịch đơn thuần. Poster quảng cáo chương trình "Những mảnh ghép văn hóa" mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Những địa điểm được các bạn trẻ trong CLB dẫn du khách tới không phải là những địa chỉ quen thuộc được giới thiệu trên các website hay những địa chỉ đã nằm lòng trong ghi chép của những công ty du lịch mà là những nơi bình dị nhất của Hà Nội: là café Giảng, là sữa chua Ông già, là một gia đình bình thường giữa lòng phố cổ…. Các thành viên của Hanoikids trong vai trò là những người bạn đồng hành, lê la cùng khách du lịch đến từng ngõ ngách của thủ đô, chia sẻ với du khách về văn hóa, về con người Việt Nam, giúp du khách yêu chính cuộc sống của những người dân Hà Nội, chứ không phải chỉ là đến các điểm du lịch. Điểm khác biệt này của Hanoikids là điều thu hút nhiều du khách đến với CLB mà không phải là một công ty du lịch nào đó, chứ không đơn thuần vì Hanoikids không lấy phí. Đạt được những kết quả đó là sự cố gắng không ngừng của những bạn trẻ trong Hanoikids nhằm tìm ra nhu cầu của khách du lịch khi đến với Hà Nội. Qua khảo sát, Hanoikids nhận thấy khi du khách đến một điểm du lịch bất kỳ họ sẽ được nghe hướng dẫn viết chia sẻ rất nhiều thông tin, kiến thức nhưng thường quá dài và trí nhớ của họ cũng không thể dung nạp hết được. Cho nên Hanoikids chỉ truyền đạt với họ những gì quan trọng nhất, điều mà du khách muốn biết nhất và có thể nhớ nhiều nhất. Được biết sắp tới, Hanoikids sẽ hợp tác với tổ chức Friends of Vietnam Heritage (tạm dịch: Những người bạn của di sản văn hóa Việt Nam) để tăng hiểu biết về nhu cầu của người nước ngoài khi đến Việt Nam, đến Hà Nội. Vì tình yêu Hà Nội Đối với các thành viên trong CLB, khi tham gia Hanoikids đều mong muốn có thể nâng cao khả năng tiếng Anh. Nhưng khi hoat động trong Hanoikids, họ nhận ra cái mà mình nhận được còn nhiều hơn thế. Mai - thành viên CLB và các du khách nước ngoài tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám “Từ những bạn trẻ ở Hà Nội nhưng lại “mù” đường Hà Nội, sau khi tham gia Hanoikids thì đường xá thuộc nằm lòng, kể cả những nơi nằm trong hang cùng ngõ hẻm. Nếu các bạn đã yêu Hà Nội, sau khi tham gia Hanoikids sẽ thêm yêu thủ đô của chúng ta hơn. Còn nếu bạn nào chưa thực sự yêu Hà Nội, sau khi tham gia Hanoikids nhất định sẽ không thể không yêu Hà Nội” – Hà Dung (phó Ban đối ngoại Hanoikids) chia sẻ. Nhận kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hanoikids dự định thực hiện 2 chương trình là: “Piecies of culture” (POC - Những mảnh ghép văn hóa) và “1000 giây về Hà Nội”. “Những mảnh ghép văn hóa” là một dự án đã được Hanoikids thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua. Chương trình lần tới sẽ được thực hiện đặc biệt hơn các chương trình trước đó để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Với chương trình "1000 giây về Hà Nội", các thành viên Hanoikids sẽ thực hiện quay clip cảm nghĩ của du khách về Hà Nội, về thủ đô 1000 năm tuổi ở mỗi tour mà họ dẫn. Sau đó các clip sẽ được Hanoikids gửi đăng trên 1 số trang báo mạng và các website. Đó sẽ là món quà thể hiện những cách nhìn và lời chúc của người nước ngoài dành cho Hà Nội thông qua những đại sứ nhỏ của Hanoikids. Với ước mơ phát triển Hanoikids trở thành Vietnamkids trong tương lai, ban điều hành của Hanoikids đã liên lạc với Huekids và Danangkids... Dù đã có mối quan hệ khá gắn bó với Saigonhotpot, tuy nhiên, đó vẫn là một con đường dài ở trước mắt. Thu Trang

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=418&newsid=202071