'Cậu bé Google' Nhật Minh đạt điểm kỷ lục Olympia

Phan Đăng Nhật Minh chứng tỏ là đối thủ nặng ký với khối kiến thức đa dạng, sẵn sàng chơi hết mình và giành số điểm kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Nhật Minh điềm đạm, bình tĩnh trong các phần thi.

Cuộc thi tuần 1 tháng thứ baĐường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 lên sóng ngày 23/10 với sự tranh tài của 4 nhà leo núi. Thu hút sự chú ý là "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Nhật Minh - học sinh trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị.

Nhật Minh được nhiều người biết đến từ trước đó với biệt danh "thần đồng" hay "cậu bé Google" vì khả năng trả lời nhanh, chính xác và từng là quán quân cuộc thi Chinh phục.

Trong cuộc thi hôm qua, Nhật Minh luôn dẫn đầu trong đoàn leo núi suốt 4 phần thi. Cụ thể, phần Khởi động, Nhật Minh tìm ra đáp án khi MC mới đọc được nửa câu hỏi, giành 100/120 điểm. Sau một từ hàng ngang ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Nhật Minh nhanh chóng tìm ra từ khóa và bỏ xa đối thủ (170 điểm).

Cậu có phần thi Tăng tốc khá thành công khi gia tăng thêm tổng số điểm là 260. Phần thi Về đích chứng tỏ sự bản lĩnh của chàng trai Quảng Trị. Cách người đứng nhì tới 80 điểm, nhưng em vẫn "mạo hiểm" chọn gói câu hỏi lớn nhất.

Kết quả chung cuộc, Nhật Minh giành 400 điểm và đội vòng nguyệt quế. Đây cũng là số điểm cao kỷ lục của Olympia năm thứ 17.

Trước khi bước vào cuộc đấu, Nhật Minh tâm sự: "Chinh phục là cuộc thi truyền hình đầu tiên em tham gia nên có khá nhiều áp lực. Em phải đối đầu với nhiều bạn từ nhiều trường có danh tiếng trên toàn quốc. Không khí trường quay hôm nay đông hơn so với những gì em mường tượng".

Ngay sau phần lên sóng, trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia xuất hiện rất nhiều lời bình luận bày tỏ sự khâm phục về màn thi đấu của Nhật Minh.

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/cau-be-google-nhat-minh-dat-diem-ky-luc-olympia-30438.html