Cậu bé gây sốt với 'Đá trông chồng' chưa từng qua 'trường lớp'

Trịnh Nhật Minh thường nghe nhạc của ca sĩ Tùng Dương, Tấn Minh, Minh Quân... 5 năm liền đều là học sinh giỏi toàn diện.

Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật có bố làm trong Nhà hát chèo Hà Nội còn mẹ là ca sĩ tại Đài tiếng nói Việt Nam, Nhật Minh sớm phát huy năng khiếu ca hát của mình.

Cậu bé 10 tuổi từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và giành 1 số giải thưởng cao. Sở hữu giọng hát nội lực, hào sảng, Nhật Minh đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả The Voice Kids ngay trong đêm thi mở màn khi thể hiện ca khúc khó nhằn Đá trông chồng.

Với phần trình diễn xuất sắc, Nhật Minh được cả 3 đội huấn luyện viên lựa chọn và có màn ‘giành giật' cậu bé về đội khá thú vị. Cuối cùng Nhật Minh chọn về với Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Hiện tại, Nhật Minh đang cùng các bạn trong team nỗ lực luyện tập để chuẩn bị cho vòng thi Đối đầu. Dù lịch tập khá dày nhưng cậu bé không tỏ ra mệt mỏi.

Gặp Nhật Minh và bố trong một buổi trưa nóng bức của Sài Gòn, tranh thủ thời gian trò chuyện trước khi em đi quay hình nhưng em khá thoải mái và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống riêng cũng như niềm đam mê ca hát của mình.

Nhật Minh và bố

Trước khi đến với The Voice Kids, Nhật Minh đã từng tham gia những cuộc thi nào?

Con từng tham gia rất nhiều cuộc thi như: Đồ Rê Mí, Nhí tài năng, Giọng hát VOV… và đều đạt giải cao.

Tại sao Minh lại quyết định đi thi The Voice Kids và sau đó chọn vào đội của Đông Nhi - Ông Cao Thắng?

Con muốn đi thi để được giao lưu, học hỏi nhiều hơn. Khi được 3 huấn luyện viên lựa chọn, con chọn đội chú Ông Cao Thắng và cô Đông Nhi vì con rất thích cả hai. Trước lúc đi thi con cũng đã suy nghĩ là nếu mình được chọn thì sẽ về đội của cô chú.

Bây giờ con thấy cô chú rất vui tính và chiều trẻ con. Cô chú đi diễn suốt nhưng có chú Năng tập cho con và các bạn. Lúc rảnh cô chú cũng đưa tụi con đi chơi, xem phim, ăn kem…

Việc tập luyện của Nhật Minh hiện tại như thế nào?

Con tập bè, tập hát, tập phối rồi ạ, cũng không căng thẳng, suốt ngày đi chơi thôi ạ (cười). Có ngày con đi quay, có ngày đi tập xen kẽ với nhau.

Minh cảm thấy như thế nào khi vào Sài Gòn dự thi?

Con thấy rất vui khi ở Sài Gòn và làm quen được nhiều bạn mới. Nhưng con cũng thấy hơi nhớ nhà. Nhớ nhất là em gái sau đó là mẹ, mỗi lần nhớ thì con gọi điện thoại về nhà nói chuyện. Em gái em mới hơn 2 tuổi, con thương em lắm. Nhưng thỉnh thoảng cũng chí chóe với nhau và em cũng đánh con nữa.

Ngoài đam mê ca hát thì Nhật Minh còn sở thích nào khác?

Con rất thích đánh trống và có thể chơi được nhiều loại khác nhau như: trống dân tộc, trống cajon, trống trẻ…

Minh học đánh trống từ năm mấy tuổi?

Con không học ạ.

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Minh biết đánh trống từ năm 2,5 - 3 tuổi, bố mẹ thì không đánh trống nhưng không biết con thẩm thấu từ lúc nào. Cứ ngồi vào loại trống nào là đánh được trống đó và nắm bắt được giai điệu.

Mỗi lần tôi sang cơ quan thấy những cái trống bị hỏng hoặc bỏ đi thì lấy về, sau đó con ngồi gõ cùng với xoong, nồi, vung… Con cứ mang ra gõ rồi biết đánh trống luôn, ba mẹ cũng rất bất ngờ.

Gia đình có định hướng cho bé theo nghệ thuật không?

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Vợ chồng tôi chưa định hướng vì con còn quá nhỏ, chỉ nghĩ đây là những cuộc chơi cho con va chạm, trau dồi thẩm âm, thẩm mỹ âm nhạc. Sau này nếu con thích thì mới hướng con theo.

Minh có thích làm nghề gì khác ngoài ca hát?

Con thích làm ca sĩ nhất, ngoài ra còn muốn làm cảnh sát và tay trống ‘cừ khôi'.

Tại sao Minh muốn làm cảnh sát?

Vì làm cảnh sát thì con sẽ được học võ. Bây giờ con cũng đang học võ cổ truyền và Teakwondo. Ngoài thời gian đi học trên trường, con còn đi hát, quay quảng cáo... nên thời gian học võ cũng rất ít nhưng các thầy cô cũng yêu quý và tạo điều kiện mỗi khi rảnh.

Gia đình có cho Nhật Minh đi học thanh nhạc không?

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Vì bố mẹ quá bận và con cũng còn phải đi học thêm, biểu diễn... nên không có thời gian đi học thanh nhạc, trước giờ con cũng chưa từng học qua trường lớp nào. Ở nhà thỉnh thoảng con đang hát nghêu ngao thì bố mẹ chỉ góp ý cho con như: 'Câu này con phải hát thế này, câu kia con phải hát thế kia, con cần dồn nhiều tình cảm hơn vào câu hát này' chứ cũng không chỉ dạy nhiều.

Minh cũng được thừa hưởng truyền thống âm nhạc từ bố mẹ nhưng chỉ là dòng nhạc dân gian đương đại, còn các thể loại nhạc khác như rock, nhạc trẻ... là cá tính âm nhạc riêng của con.

Trong các thể loại nhạc, Nhật Minh thích thể loại nhạc nào nhất? Và có hâm mộ nghệ sĩ nào không?

Con thích hát nhạc trẻ và dân gian đương đại. Thỉnh thoảng con có nghe nhạc của chú Thắng và cô Nhi nhưng từ khi vào đội cô chú thì con nghe nhạc của cô chú nhiều hơn. Bên cạnh đó, con thường nghe nhạc của cô Thanh Lam, chú Tùng Dương, chú Minh Quân, chú Tấn Minh, chú Sơn Tùng, cô Hồ Quỳnh Hương ...

Tại sao Nhật Minh lại chọn bài Đá trông chồng trong đêm thi đầu tiên?

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Ban tổ chức có gợi ý cho bé nhiều bài hát với nhiều thể loại và con đã chọn bài này. Nhiều người nhận xét bài này khá khó nhưng nó cũng là cách để con có thể khoe được giọng hát của mình.

Trang phục đi thi thường là do Minh tự chọn hay bố mẹ?

Con tự chọn những trang phục mình thích. Con sẽ nói những ý nghĩ của mình sau đó bố mẹ sẽ dẫn đến chỗ nhà thiết kế để họ làm cho con.

Việc học tập hiện tại của Minh như thế nào? Minh thường được danh hiệu gì?

Con học trường Yết Kiêu ở quận Hà Đông. Con sắp lên lớp 5, năm nào con cũng được học sinh giỏi toàn diện.

Quá nhiều ưu điểm vậy không biết Minh có khuyết điểm gì không?

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Khuyết điểm của con là quá cá tính, mạnh mẽ quá, bướng và cũng hay cãi lời bố mẹ, lí sự, bao biện cho bản thân.

Ở nhà thì Minh có hay nhõng nhẽo với ba mẹ không?

Ngày xưa thôi (cười) khoảng 1-2 năm trước nhưng giờ con ý thức hơn rồi nên không đòi hỏi gì nữa.

Anh Trịnh Nam Cường (Bố Nhật Minh): Do bố mẹ bận và con còn nhỏ nên phải tự lập nhiều rồi, ý thức tự lập cũng khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Con khá thiệt thòi vì từ lúc 4 tháng tuổi, bố mẹ đi diễn cho đoàn nhiều vì quá cần người nên việc chăm con phải nhờ đến bà. Nhiều lần con đi diễn xa phải đi 1 mình vì bố mẹ bận nên phải kí giấy ủy quyền cho người phụ trách. Vì vậy nên con ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân.

Quá bận rộn như vậy mà phải đi theo con 1 thời gian khá dài có ảnh hưởng đến công việc của anh?

Lần trước vô thi vòng Giấu mặt và lần này là chuẩn bị cho vòng Đối đầu, thời gian đi cũng khá lâu, mỗi lần khoảng 20 ngày. Công việc khá bận, hiện tại nhà hát đang chuẩn bị hội diễn toàn quốc nhưng cũng tạo điều kiện rất nhiều để mình đưa con đi thi. Mình đã xin phép từ trước đó.

Trong vòng thi tới Nhật Minh sẽ hát bài gì?

Con sẽ hát bài Thật bất ngờ nhưng được sửa lại lời cho phù hợp với chương trình.

Cám ơn hai bố con về những chia sẻ trên!

Ảnh: Hồ Tân

Theo Nhung Nhung/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/nhat-minh-the-voice-kids-giong-hat-noi-luc-chua-qua-truong-lop.html