Cắt cổ em, hiếp dâm chị, lãnh 30 năm tù

Với hành vi cứa cổ em trai, hiếp dâm chị, đồng thời còn thực hiện một vụ cướp trước đó, Mạc Văn Nhân bị tuyên án 30 năm tù.

Ngày 20-4, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mạc Văn Nhân (SN 1992; ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tổng cộng 30 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào lúc 1 giờ 15 ngày 23-11-2016, Nhân đột nhập quán cà phê Tr. (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do chị P.T.M.L (SN 1982) làm chủ. Tại đây, Nhân dùng dao đâm và cắt cổ anh P.Đ.Q. (SN 1991, em của chị L) khiến Q. nằm bất tỉnh.

Sau đó, Nhân thực hiện hành vi hiếp dâm chị L., đồng thời uy hiếp để cướp 3 triệu đồng và 1 lắc vàng tây. Anh Q. được cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và bị thương tích 15%. Sau khi gây án, Nhân bỏ trốn.

Đến ngày 28-11-2016,Công an TP Đà Nẵng đã bắt Nhân khi y đang lẩn trốn tại quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Tại cơ quan công an, Nhân còn khai nhận vào rạng sáng 18-9-2016, y đã đột nhập nhà chị N.T.K.P. (SN 1984, ngụ Cẩm Lệ) cướp 2 triệu đồng và đòi cưỡng hiếp nữ chủ nhà. Tuy nhiên, chị P. đã chống cự quyết liệt nên Nhân chưa thực hiện được.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cat-co-em-hiep-dam-chi-lanh-30-nam-tu-20170420182023733.htm