Carrick sẽ là Pirlo để Pogba tỏa sáng ở MU

Paul Pogba ở Juventus có Andrea Pirlo trợ giúp để tỏa sáng. MU cũng có một cầu thủ như Pirlo, đó là Michael Carrick.

Michael Carrick lẽ ra đã rời MU trong mùa hè năm nay để về ngôi nhà thơ ấu Newcastle, nơi anh trưởng thành trước khi ra đi ở tuổi 16. Thế nhưng Jose Mourinho bất ngờ mời Carrick gia hạn hợp đồng 1 năm với Carrick và được anh chấp nhận, có nghĩa là Mourinho vẫn còn thấy giá trị của Carrick với đội bóng.

Michael Carrick

Và trong bối cảnh MU đang trải qua chuỗi phong độ không tốt (3 trận thua liên tiếp trước khi thắng Northampton ở League Cup), Mourinho lại đang loay hoay với khâu chiến thuật và vai trò của tân binh Paul Pogba, thì Carrick có thể lại trở thành một chiếc chìa khóa giải thoát Mourinho khỏi vấn đề hiện tại.

Pogba phong độ mờ nhạt kể từ khi trở lại MU, nhưng mức giá 89 triệu bảng khiến anh phải được sử dụng trong một vai trò nào đó. Trong khi Pogba thì như vậy, đội trưởng Wayne Rooney cũng sa sút không kém trong những trận đã qua, và đang có rất nhiều lời kêu gọi Mourinho phế bỏ Rooney khỏi đội hình xuất phát để Pogba được đá vị trí ấy.

Ký giả Craig Hope của tờ Daily Mail trong một bài viết mới đây đã nhấn mạnh rằng Michael Carrick phải được ra sân đá chính vào cuối tuần này khi MU đối đầu Leicester City, và Rooney sẽ là người bị đẩy lên ghế dự bị. Theo Craig Hope, Carrick hoàn toàn có thể giúp MU tái hiện một hàng tiền vệ giống như của Juventus khi Pogba còn thi đấu ở Serie A.

“Pogba sẽ chẳng biến thành một tiền vệ phòng ngự hàng đầu chỉ sau một đêm, mà Jose Mourinho sẽ không có thời gian để biến Pogba thành một John Obi Mikel mới cho mình. Vậy thì tại sao không để Pogba được tự do di chuyển ở một vị trí dâng cao hơn để quấy rối đối thủ? Để làm điều đó, Wayne Rooney sẽ phải bị thay ra khỏi đội hình đá chính”, Craig Hope viết.

“Vậy ai sẽ thay vào vị trí hiện tại của Pogba? Michael Carrick có thể đã già, nhưng anh vẫn là một cầu thủ minh mẫn trên sân, đủ thông minh để không bỏ vị trí đứng phía trước hàng phòng ngự và có thể giúp điều tiết trận đấu bằng những đường chuyền từ xa. Carrick có thể trở thành một Andrea Pirlo, họ đều tỏa sáng chỉ khi bước sang nửa sau của sự nghiệp”.

Pogba và Pirlo ở Juventus

Craig Hope cho rằng MU nên từ bỏ sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 mà Jose Mourinho vẫn hay dùng để thay bằng sơ đồ 4-1-4-1 để vừa tận dụng khả năng của Carrick lẫn Pogba, vừa gắn các cầu thủ tấn công tài năng khác vào đội hình.

“Trong sơ đồ ấy, Carrick đá trụ và Pogba sẽ đá cặp cùng Fellaini, Herrera hoặc Morgan Schneiderlin ở giữa sân, trong khi Marcus Rashford/Anthony Martial hoặc Henrikh Mkhitaryan chiếm giữ hai cánh, và Zlatan Ibrahimovic nắm vị trí trung phong cắm. Hoặc MU có thể đổi sang 4-1-2-1-2, với Carrick đá trụ đằng sau Pogba/Fellaini, Mkhitaryan đóng vai ‘số 10’ và cặp tiền đạo là Ibra/Rashford. Đó cũng là sơ đồ Juventus dùng khi còn Pogba và Pirlo”, Craig Hope đề xuất.

Q.D (Tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/carrick-se-la-pirlo-de-pogba-toa-sang-o-mu-c9a450106.html