Cấp thêm hơn 5.000 tấn gạo dự trữ cho học sinh, ngư dân miền Trung

Chỉ trong tháng 11-2016, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành việc xuất cấp gạo đợt 2 cho Quảng Bình và Quảng Trị cứu trợ ngư dân ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, mưa lũ với tổng số khoảng 4.000 tấn gạo đồng thời xuất cấp 1.175,34 tấn gạo hỗ trợ học sinh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tháng 11-2016, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã xuất 937,950 tấn gạo cứu trợ đợt 2 cho ngư dân tỉnh Quảng Trị và giao 973,168 tấn gạo cứu trợ đợt 2 cho ngư dân tỉnh Quảng Bình.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã xuất 2.025,376 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường (đợt 2) và bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh còn xuất cấp 1.175,34 tấn gạo hỗ trợ học sinh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thời gian 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2016-2017.

Trước đó, Quảng Bình đã tiếp nhận 3.000 tấn gạo; Hà Tĩnh đã nhận gần 6.000 tấn gạo; Quảng Trị là 2.000 tấn gạo,... để phân bổ tới ngư dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 6.509 tấn gạo cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ năm 2016.

Gạo dự trữ quốc gia đã góp phần giúp các ngư dân các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

H.Vân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cap-them-hon-5-000-tan-gao-du-tru-cho-hoc-sinh-ngu-dan-mien-trung.aspx