Cấp tập làm thủ tục sang tên xe máy

Trước thông báo của Cục CSGT Bộ Công an về việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục sang tên đổi chủ xe máy tới ngày cuối cùng năm 2016 và bắt đầu xử phạt xe không chính chủ từ 1/1/2017, những ngày này, người dân Hà Nội đổ dồn tới các cơ sở đăng ký chủ sở hữu phương tiện.

Người dân Hà Nội xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục sang tên đổi chủ tại quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trang bị thiết bị cho cảnh sát

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội đã xin ý kiến và được Bộ Công an đồng ý sẽ thí điểm kiểm tra xe máy chính chủ bằng thiết bị thông minh từ 1/1/2017. Theo đó, kho dữ liệu về đăng ký xe máy sẽ được cập nhật, đồng thời Hà Nội sẽ mua sắm thiết bị cho các đội tuần tra. “Thay vì phải kiểm tra giấy tờ thủ công gây phiền nhiễu cho nhân dân, thiết bị thông minh với kho cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy, dân cư… sẽ cho ra kết quả ngay”, ông nói.

Vị Chủ tịch thành phố cũng cho biết, Hà Nội sẽ xây dựng một Trung tâm điều hành điện tử theo mô hình đa chức năng gồm: điều hành giao thông; bảo mật khắc phục sự cố; phân tích dữ liệu; ứng phó khẩn cấp… để vận hành đáp ứng việc cung cấp cơ sở dữ liệu đăng ký xe máy, điều hành giao thông thông minh, tiến tới xây dựng thành phố thông minh. Dự kiến, trung tâm này sẽ hoàn thành trong quý I/2017. Ông Chung cũng giao Sở Thông tin Truyền thông trang bị máy tính bảng, smartphone cho lãnh đạo các sở ngành để xử lý công việc chung kể từ khi triển khai thí điểm hệ thống.

Nhộn nhịp đi sang tên đổi chủ

Theo ghi nhận của Tiền Phong chiều 29/11 tại Đội CSGT-TT-CĐ quận Hai Bà Trưng, hàng chục người dân xếp hàng kín trụ sở đăng ký hồ sơ, làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện. Trong đó, rất nhiều trường hợp chưa nắm rõ quy trình, thủ tục chuyển đổi phải nhờ cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ. Đại úy Trần Trung Hiếu - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ quận Hai Bà Trưng cho biết, hệ thống kho dữ liệu thông minh đã được Cục CSGT triển khai, cập nhật từ cuối tháng 10/2016 để phục vụ công tác đăng ký xe máy cho người dân.

“Hệ thống cơ sở dữ liệu quận Hai Bà Trưng đang hoàn thiện để sẵn sàng cho việc kiểm tra xe chính chủ bằng thiết bị thông minh theo chỉ đạo của thành phố. Để đảm bảo mọi hồ sơ đăng ký sang tên đổi chủ được thực hiện, đơn vị đã tăng cường tập huấn và bổ sung thêm một cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục từ nhiều ngày nay. Đồng thời đơn vị đang đề xuất công an quận sẽ hoạt động thêm hai ngày chủ nhật trong tháng 12 để tiếp nhận, xử lý hồ sơ sang tên đổi chủ cho người dân”, đại úy Hiếu nói.

Theo lộ trình sơ bộ, khi hệ thống cơ sở dữ liệu đi vào hoạt động, hình ảnh từ thiết bị thông minh gửi về sẽ được cán bộ trực cung cấp dữ liệu chủ xe, hồ sơ tài liệu chuyển đổi phương tiện sẽ được cung cấp cho cảnh sát phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng hay các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản… Đơn vị đã bố trí phương án lịch trực cán bộ 24/24 để thực hiện việc kiểm tra này.

Vị Phó đội trưởng cũng cho biết, trong nhiều năm qua đơn vị đã sang tên đổi chủ cho hơn 12.500 hồ sơ xe máy, chiếm tỷ lệ 80% phương tiện sang tên đổi chủ tại địa phương. Trong thời gian gần đây, bình quân mỗi ngày đơn vị hướng dẫn, tiếp thu và hoàn tất chuyển đổi cho khoảng 30 trường hợp, tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Trước đó, đợt cao điểm cuối năm 2013, tại quận Hai Bà Trưng có những ngày cao điểm xử lý hơn 100 bộ hồ sơ đủ các loại phương tiện.

Còn lãnh đạo đội CSGT-TT-CĐ quận Ba Đình cho biết, những ngày gần đây, bình quân mỗi ngày đơn vị tiếp nhận, xử lý trên dưới 100 trường hợp. “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các phường xuống cơ sở rà soát tới từng tổ dân phố, hộ dân xem phương tiện nào chưa sang tên đổi chủ khẩn trương đi làm hồ sơ, thủ tục trước ngày 30/12. Đồng thời tăng cường thời gian làm việc xử lý hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu. Trong hai năm qua (2014-2016), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, sang tên đổi chủ cho hơn 7.000 phương tiện trên địa bàn, tiến tới 100% phương tiện chính chủ” – một lãnh đạo đội này nói.

Thống kê sơ bộ của Phòng CSGT Hà Nội cho thấy, trong năm qua (từ 16/11/2015 - 16/11/2016), toàn thành phố sang tên đổi chủ cho 46.272 phương tiện. Trong đó, 57% bộ hồ sơ ô tô, 42% bộ hồ sơ xe máy, còn lại là các phương tiện khác.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/cap-tap-lam-thu-tuc-sang-ten-xe-may-1078793.tpo