Cập nhật, vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế

Sáng 21/11, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội đã khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 300 cán bộ lãnh đạo, quản lý TP năm 2016 (lớp 2).

Tới dự và phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, những năm qua, TP luôn quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm nay, TP tiến hành đào tạo, cập nhật kiến thức cho gần 600 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ khai giảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Tổ chức lớp học phải đổi mới bài giảng, cập nhật những kiến thức mới nhất nhằm trang bị cho học viên những kiến thức bổ ích, có liên hệ với thực tiễn của Thủ đô và mỗi cơ quan, đơn vị. Đối với các học viên cần vận dụng có hiệu quả kiến thức được học trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trong thời gian 5 ngày, lớp học sẽ được nghiên cứu, cập nhật kiến thức các chuyên đề: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; tình hình an ninh - chính trị Thủ đô Hà Nội hiện nay; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cap-nhat-van-dung-hieu-qua-kien-thuc-vao-thuc-te-273533.html