CẬP NHẬT tin tối 7/10: Sergio Ramos bực tức vì Buffon. Arsenal chưa muốn gia hạn với Wenger

Sergio Ramos bực tức vì Buffon được ca ngợi, Arsenal chưa có ý định gia hạn với Arsene Wenger, Wayne Rooney được đồng đội bênh vực,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 7/10.

Sergio Ramos bực tức vì Buffon

Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italy thuộc bảng G vòng loại World Cup 2018, Gianluigi Buffon mắc sai lầm trong pha băng ra cản phá Vitolo và để tiền đạo 26 tuổi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Đến phút 81, Sergio Ramos của Tây Ban Nha phạm lỗi với cầu thủ Italy trong vòng cấm. Trước cơ hội gỡ hòa ngàn vàng, thật khó để De Rossi có thể bỏ lỡ.

Trong 12 trận gần nhất, Ramos phạm lỗi trực tiếp dẫn đến 4 quả phạt đền. Anh đã phải nhận khá nhiều chỉ trích vì những sai lầm của mình. Trong khi đó, Buffon cũng mắc sai lầm nhưng lại được đồng đội bảo vệ và báo chí thì không đả động gì nhiều. Điều đó đã khiến Sergio Ramos cảm thấy bực tức.

"Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha và Italy là Buffon vẫn được tán dương dù vừa mắc phải một sai lầm. Ngược lại, bạn sẽ bị la ó và chỉ trích nếu ở Tây Ban Nha. Những ai chỉ trích tôi có thể sẽ vui vẻ vào lúc này nhưng đến phút cuối, tôi sẽ khiến họ phải im miệng. Italy là một đội tuyển mạnh của khu vực và tôi tự hào về kết quả vừa qua, dù không thực sự hài lòng với quyết định dẫn đến quả phạt đền", Ramos chia sẻ.

Arsenal chưa muốn gia hạn với Wenger

Theo GĐĐH Ivan Gazidis của Arsenal cho biết, việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Arsene Wenger sẽ chỉ được tiến hành khi có sự đồng thuận của cả hai. Hiện giờ có nhiều tin đồn HLV người Pháp sẽ dẫn dắt tuyển Anh sau khi kết thúc hợp đồng với "Pháo thủ" cuối mùa này.

"Những điều Wenger đã làm cho Arsenal thật đáng quý. Ông ấy hiểu giá trị của đội bóng và luôn tìm cách phát huy chúng. Wenger đã hoàn toàn thay đổi CLB”, Gazidis cho biết.

Trong trường hợp HLV Wenger chia tay Arsenal cuối mùa này, đội chủ sân Emirates đang đưa HLV Thomas Tuchel của Dortmund vào tầm ngắm. Theo tờ Bild tiết lộ, HLV 43 tuổi đang có mâu thuẫn với BLĐ đội bóng. Nếu Arsenal ngỏ ý với HLV Tuchel thì cơ hội cao họ sẽ thành công. Trước đó, từng có tin đồn Arsenal quan tâm tới HLV Eddie Howe của Bournemouth. Tuy nhiên, HLV này đã khẳng định muốn gắn bó với Bournemouth trong thời gian dài.

HLV Tuchel nhiều khả năng sẽ thay thế HLV Wenger ở Arsenal

Zidane: "Tôi không sợ bị Real sa thải"

Real Madrid đã trải qua 4 trận hòa liên tiếp trên mọi mặt trận. Ở La Liga, họ đã để Atletico Madrid đuổi kịp vể mặt tỷ số. Lúc này, HLV Zidane đang là người phải hứng chịu nhiều áp lực nhất. Tuy nhiên, HLV người Pháp cho biết ông không cảm thấy lo sợ nếu bị Real Madrid sa thải.

"Tôi không sợ bị sa thải. Điều đó rồi sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Tôi đã có một cơ hội tuyệt vời và hạnh phúc với những gì mình làm. Tôi yêu thích công việc của mình, dù nó không phải lúc nào cũng dễ dàng", Zidane chia sẻ trên kênh radio RMC.

HLV Zidane không sợ bị sa thải

Zidane mới dẫn dắt Real Madrid gần một năm nay. HLV người Pháp lên thay thế HLV Rafa Benitez sau chuỗi thành tích nghèo nàn đầu mùa giải năm ngoái. Thành công đáng kể nhất mà HLV Zidane mang lại cho tới giờ là chức vô địch Champions League lần thứ 11 ở mùa giải trước.

Lingard: "Không ai được phép chỉ trích Rooney"

Rooney đang trải qua chuỗi thời gian tệ hại. Tiền đạo người Anh đã phải ngồi dự bị trong trận gần nhất của Man United trên mọi mặt trận. Ở tuyển Anh, số phận của Rooney vẫn chưa được xác định khi HLV tạm quyền Gareth Southgate lên thay Sam Allardyce. Nhiều người đã chỉ trích Rooney vì phong độ tệ hại trong thời gian qua của Rooney. Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng HLV Southgate nên để Rooney dự bị trong trận gặp Malta sắp tới.

Chứng kiến người đàn anh ở Man United và tuyển Anh bị chỉ trích dữ dội, cầu thủ trẻ Jesse Lingard đã lên tiếng bảo vệ. "Với những gì Rooney đã đạt được từ trước đến nay, tôi nghĩ không ai có quyền chỉ tích anh ấy. Anh ấy đang nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ. Dù anh ấy không ra sân nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng. Trong hay ngoài sân bóng, Rooney luôn là mẫu người mà các cầu thủ trẻ chúng tôi hướng tới", Lingard chia sẻ.

Lingard tin không ai có quyền chỉ trích sau những gì Rooney đã đạt được

Pelle bị loại khỏi tuyển vì không tôn trọng HLV

Graziano Pelle đã được xuất phát ngay từ đầu trong trận Italy gặp Tây Ban Nha diễn ra đêm qua. Tuy nhiên, anh đã không thi đấu hiệu quả và bị thay ra ở phút 59. Sau khi rời sân, tiền đạo 31 tuổi đã tỏ thái độ không hài lòng. Thậm chí, tiền đạo này còn không bắt tay với HLV Giampiero Ventura. Với hành động thiếu tôn trọng như vậy, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) xác nhận Pelle sẽ bị loại khỏi đội tuyển trong trận gặp Macedonia hôm Chủ Nhật 9/10 tới.

Pelle không bắt tay với HLV Ventura

"HLV Giampiero Ventura và FIGC đã đồng ý loại tiền đạo Graziano Pelle khỏi đội hình tham dự trận gặp Macedonia hôm Chủ Nhật 9/10 tới. Pelle đã có thái độ thiếu tôn trọng khi bị thay ra trong trận đấu với Tây Ban Nha. Là một phần đội tuyển, các cầu thủ phải có những hành động đúng mực. Bắt đầu từ việc thể hiện sự tôn trọng với các đội ngủ nhân viên, đồng đội và CĐV. Pelle sẽ trở lại CLB của mình trong ngày hôm nay", thông báo của FIGC.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/cap-nhat-tin-toi-7-10-sergio-ramos-buc-tuc-vi-buffon-arsenal-chua-muon-gia-han-voi-wenger-n20161007185311106.htm