Cặp nhân tình sát hại người chồng tội nghiệp gây chấn động Lâm Đồng giờ đổ hết tội cho nhau

Tại tòa, bị cáo bị truy tố tội giết người bất ngờ phủ nhận lời khai trước đó, cho rằng mình chỉ là người nhận tội thay.

Sáng 24/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động đối với Nguyễn Thành Đức

về tội “Giết người” và Vũ Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về tội “Không tố giác tội phạm”. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Di Hành (chồng của Hương).

Bị cáo Nguyễn Thành Đức. Ảnh nguồn: Internet.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2016, Nguyễn Thành Đức quen biết với vợ chồng anh Vũ Di Hành và Trần Thị Tuyết Hương, trú tại 03 Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc và trở nên thân quen. Sau đó giữa Đức và Hương nảy sinh quan hệ tình ái.

Ngày 14/12/2016, Nguyễn Thành Đức đến vườn cà phê của vợ chồng anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, chơi và ngủ lại qua đêm. Ngày hôm sau, Đức ở lại phụ giúp vợ chồng anh Hành phơi cà phê.

Tối hôm đó, Đức ngủ lại tại nhà anh Hành. Nửa đêm, lợi dụng lúc gia đình người tình đang ngủ, Đức dùng dao để sẵn trong cốp xe gắn máy đâm anh Hành tử vong nhằm chiếm đoạt tình cảm của chị Hương. Sau khi trấn an Hương, Đức lấy chăn quấn xác nạn nhân đem chôn giấu tại vườn cà phê cạnh nhà.

Khoảng 23h ngày 16/12/2016, Đức chạy xe máy mang theo 2 bao tải màu đen, dây thun đến chỗ chôn xác anh Hành, đào xác anh Hành lên cho vào bao tải đưa về vườn cà phê của ông Nguyễn Thanh Hải, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) gần nhà của Đức để chôn giấu. Thời gian đó, Đức dùng điện thoại của anh Hành để nhắn tin cho người nhà của Hành và Hương để mọi người tin anh Hành vẫn còn sống và bỏ đi TP HCM theo bạn gái.

Người nhà bị hại đem theo di ảnh nạn nhân tới phiên tòa. Ảnh nguồn: Internet.

Sau khi anh Hành mất tích, người nhà đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an huyện Bảo Lâm. Ngày 15-2-2017, Nguyễn Thành Đức cùng Trần Thị Tuyết Hương bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 24-5-2017, bị cáo Nguyễn Thành Đức đã bác bỏ cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Đức phủ nhận lời khai trước đó, khẳng định không giết anh Vũ Di Hành.

Theo bị cáo Đức, thời điểm xảy ra vụ án bị cáo không có ở hiện trường. Khi đang trên đường về nhà ở Bảo Lâm thì bị cáo nhận được điện thoại của Trần Thị Tuyết Hương. Qua điện thoại chỉ nghe bị cáo Hương khóc. “Tới nhà bị cáo Hương thì lúc này anh Hành đã tử vong do bị đâm. Hương kể lại với bị cáo là sau khi bị cáo về thì anh Hành dùng dao đe dọa, tra khảo về mối quan hệ ngoài luồng giữa bị cáo với bị cáo Hương”- bị cáo Đức khai.

Theo bị cáo này, trong lúc hai vợ chồng xảy ra xô xát thì Hương xô đẩy khiến anh Hành ngã, bị con dao anh Hành đang cầm xuyên vào người dẫn đến tử vong. Nguyễn Thành Đức còn khai sau đó hai bên đã bàn bạc, thống nhất là để chôn giấu xác anh Hành và Đức sẽ đứng ra nhận tội thay. “Do bị cáo thương vợ nạn nhân nên đứng ra nhận tội thay, giờ thấy cáo trạng khung hình phạt giết người nặng quá nên khai lại sự thật như vậy” – bị cáo Đức khai nhận tại tòa.

Tuy nhiên, cũng tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Tuyết Hương đã bác bỏ lời khai của Nguyễn Thành Đức, đồng thời khẳng định vụ án đúng như cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Lâm Đồng.

Những giọt nước mắt của bị cáo Hương tại phiên tòa. Ảnh nguồn: Internet.

Do xuất hiện tình tiết mới, đồng thời bị cáo Đức kêu oan cho rằng mình chỉ phạm tội che giấu tội phạm chứ không trực tiếp giết anh Hành, nên Hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra xử lý đúng người đúng tội.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/cap-nhan-tinh-sat-hai-nguoi-chong-toi-nghiep-gay-chan-dong-lam-dong-gio-do-het-toi-cho-nhau-d145432.html