Cặp kiếm báu 1.500 tuổi trong hầm mộ Nhật Bản

Các nhà khảo cổ Nhật Bản vừa tìm thấy hai thanh kiếm quý hiếm trong hầm mộ 1.500 năm tuổi dưới lòng đất ở miền nam Kyushu.

Theo truyền thông Nhật Bản, hai thanh kiếm được phát hiện cùng với hai bộ xương, áo giáp, vũ khí, yên cương trong hầm mộ từ thế kỷ 6 ở quận Shimauchi phía nam Kyushu.

Thanh kiếm dài có núm tròn ở chuôi kiếm làm bằng gỗ và bao kiếm phủ loại vải sợi dọc quý mang tên tate nishiki. Nó dài 142 cm và là thanh kiếm dài nhất từng được khai quật trong mộ Nhật Bản cổ đại. Thanh kiếm thứ hai dài khoảng 85 cm. Núm tròn ở chuôi trang trí bằng bạc và chuôi kiếm phủ da cá đuối.

Chủ nhân hai thanh kiếm nhiều khả năng thuộc tầng lớp thượng lưu và được kính trọng. Sau khi đưa lên từ mộ, những thanh kiếm được giao cho Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Gangoji ở Nara để phân tích và bảo quản.

B.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/cap-kiem-bau-1500-tuoi-trong-ham-mo-nhat-ban/131144