Cặp đôi chi 50 triệu đồngtrang trí nhà ngày cưới bằng hoa lan hồ điệp nhập khẩu

Với đặc điểm của ngôi nhà là không gian sân vườn rộng rãi, cặp đôi này đã chọn phong cách trang trí nhà ngày cưới là phong cách tự nhiên, với hoa lan hồ điệp là chủ đạo để hài hòa với không gian chung nhưng vẫn hiện đại và sang trọng.

Với đặc điểm của ngôi nhà là không gian sân vườn rộng rãi, cặp đôi này đã chọn phong cách trang trí nhà ngày cưới là phong cách tự nhiên, với hoa lan hồ điệp là chủ đạo để hài hòa với không gian chung nhưng vẫn hiện đại và sang trọng.

Đám cưới của cặp đôi Hải Phòng diễn ra tại ngôi biệt thự có diện tích rộng rãi và khoảng sân vườn lớn. Theo bên tổ chức lễ cưới đánh giá đây có thể coi là một nhược điểm vì diện tích rộng nếu không biết trang trí khéo léo sẽ khiến không gian dễ bị loãng và trống trải.

Cặp đôi Hải Phòng tổ chức lễ cưới của mình với tông màu trắng chủ đạo.

Cặp đôi Hải Phòng tổ chức lễ cưới của mình với tông màu trắng chủ đạo.

Mặt khác, cô dâu và chú rể đã có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài nên có sở thích trang trí đám cưới theo phong cách phương Tây vừa mộc mạc lại tự nhiên gần gũi. Do đó cô dâu có yêu cầu một bàn tiệc ngọt đứng và mẫu trang trí nhiều hoa lá cành. Nhưng ngược lại, bố mẹ của hai bên gia đình lại thích sử dụng những loài hoa có vẻ ngoài tao nhã, lịch sử thể hiện được sự sang trọng và mến khách.

Cổng vào được trang trí hoàn toàn bằng lá và hoa tươi.

Đây là loại hoa được nhập khẩu từ nước ngoài có tên gọi là hoa lan hồ điệp.

Với giá thành giao động từ 180 - 200 nghìn một cành.

Chính vì thế đội ngũ planner đã đưa ra một phương pháp trang trí nhà ngày cưới sáng tạo khi sử dụng hoa lan hồ điệp nhập khẩu kết hợp với lá cây tự nhiên, vừa hiện đại lại tạo được sự đồng điệu ý tưởng giữa các thành viên trong gia đình.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh lung linh về lễ cưới ngập tràn hoa lan hồ điệp và lá tự nhiên ngay dưới đây để học hỏi cách trang trí nhà ngày cưới sáng tạo này nhé.

Hoa lan hồ điệp được sử dụng để trang trí bàn tiệc cho toàn bộ khoảng sân trước nhà.

Đi kèm với đó là những lá cây xanh mơn mởn điểm xuyết.

Những chiếc ghế chiavari được tư vấn cho cô dâu để sử dụng tiếp đón khách.

Một bàn tiệc ngọt đứng được thực hiện theo đúng ý nguyện của cô dâu.

Với rất nhiều bánh ngọt.

Những cành lan hồ điệp được kết thành chùm đẹp mắt để trang trí theo lối đi vào nhà.

Nhờ cách trang trí này mà không gian bỗng nhiên trở nên tinh tế hơn hẳn.

Bên trong phòng khách của ngôi nhà cũng được trang trí tương tự như bên ngoài sân rộng.

Với tông màu trắng, hoa lan hồ điệp và lá cây xanh mướt.

Ngoài ra, còn một số loại hoa như hồng, cẩm tú cầu được sử dụng cho không gian thêm phần đặc sắc.

Ngoài màu xanh của lá cây toàn bộ không gian lấy màu trắng làm chủ đạo toát lên sự hiện đại và trẻ trung.

Chiếc ghế chiavari được đính thêm vòng nguyệt quế bằng hoa tươi tinh tế.

Lên đến cầu thang hoa hồ điệp vẫn được sử dụng để trang trí.

Dọc theo tay cầm những dải hoa nhỏ cũng được kết uốn lượn đẹp mắt.

Những bông hoa sắc trắng tinh khôi toát lên vẻ sang trọng.

Phía dưới cầu thang là cả một thảm hoa xanh mướt được dàn dựng tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Thấp thoáng lại có một bình hoa tươi sắc trắng điểm xuyết cho không gian thêm sinh động.

Phòng ngủ của cô dâu và chú rể được tạo hình khá đơn giản với tông màu trắng và hoa hồng trên bàn, hoa hồ điệp ở bàn trang điểm và ghế ngồi.

Xem thêm video:

[mecloud]AsdmMWE4wA[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/cap-doi-chi-50-trieu-dong-trang-tri-nha-ngay-cuoi-bang-hoa-lan-ho-diep-a168768.html