Cấp cứu vì chữa mẹo hóc xương cá

SGTT.VN - Ngày 7.8, thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết vừa cấp cứu thành công cho bà H.T.N., 60 tuổi, ngụ ở Từ Liêm (Hà Nội), nhập viện trong tình trạng tổn thương thực quản do hóc xương cá rô.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc ăn cơm bà bị hóc xương, nhưng thay vì đến bệnh viện thì bà N. tự ý chữa mẹo theo một số cách: uống liền ba cốc nước; ăn trái na, bẹ chuối non; lấy mâm xoay ba vòng quanh bát nước rồi uống hết... Tuy nhiên, vùng họng, hai bên mang tai bà càng lúc càng đau nhức dữ dội. Kết quả thăm khám của bệnh viện ghi nhận có miếng xương cá dẹt, to, có móc nhọn cắm sâu gây tổn thương thực quản bà N. Bằng kỹ thuật nội soi, các bác sĩ đã gắp miếng xương cá ra cho bệnh nhân.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/166898/cap-cuu-vi-chua-meo-hoc-xuong-ca.html