Cấp cứu một chiến sĩ bằng trực thăng từ đảo Thổ Chu về TPHCM

Bệnh nhân là chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang, công tác tại Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9, đóng quân trên đảo Thổ Chu. Anh Giang có dấu hiệu ho, đau họng, sốt và rơi vào tình trạng hôn mê.

Y bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân sau khi trực thăng hạ cánh

Chiều 27-5, trực thăng mang số hiệu Mi8 - 848 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) chở bệnh nhân từ đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về đất liền cấp cứu đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Tổ thực hiện nhiệm vụ gồm: đại tá Đỗ Thanh Hồng - lái chính, thiếu tá Lưu Công Bằng - lái phụ kiêm dẫn đường, đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Trọng Thành - cơ giới trên không và hai y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân là chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang, công tác tại Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9, đóng quân trên đảo Thổ Chu.

Trước đó, anh Giang có dấu hiệu ho, đau họng, sốt và rơi vào tình trạng hôn mê.

10 giờ ngày 27 - 5, trực thăng Mi8 - 848 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thổ Chu để đưa bệnh nhân vào đất liền.

Sau khi trực thăng hạ cánh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 cùng bác sĩ bệnh viện Quân y 175 lập tức tiếp nhận, chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương về Bệnh viện Quân y 175.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, cho hay theo chẩn đoán ban đầu, anh Giang bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Hiện bệnh viên đang tích cực theo dõi, điều trị.

KỲ LÂM

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/cap-cuu-mot-chien-si-bang-truc-thang-tu-dao-tho-chu-ve-tphcm-447147.html