Cấp cứu kịp thời ngư dân bị đau dạ dày cấp từ ngư trường Hoàng Sa

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị đau dạ dày cấp đưa về bờ an toàn.

Ngày 22/10, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng (Trung tâm 2) xác nhận, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân gặp nạn trên khu vực ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam) đưa về bờ an toàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h12 tối 21/10, Trung tâm 2 nhận được thông tin từ tàu đánh cá ĐNa 90198 TS, do ông Phạm Hường làm thuyền trưởng, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Khi tàu cá đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16 0 50'N - 109 0 30'E, thuyền viên Tô Hồng Tâm (SN 1991; trú huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngã)i, bị đau dữ dội ở vùng bụng.

Ngay sau khi nhận được tin báo , Trung tâm 2 đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Qua theo dõi tình hình bệnh nhân Tâm, bác sỹ yêu cầu cần đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Tàu cứu hộ SAR 412 liên tiếp cấp cứu thuyền viên tàu NĐ2626 và ĐNa 90198 TS

Nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu hộ SAR 412 đang thực hiện hoạt động cứu nạn các tàu bị ảnh hưởng của bão số 6 tại khu vực Cửa Gianh - Quảng Bình đi cứu nạn.

Đến 10h sáng ngày 22/10, tàu cứu hộ SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90198 TS và tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sỹ cấp cứu.

Theo chẩn đoán của Bác sỹ, bệnh nhân bị đau nhiều vùng thượng vị, ợ hơi nhiều, nôn mửa nghi viêm dạ dày cấp. Tàu SAR412 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng, dự kiến 14h10 chiều cùng ngày sẽ cập cầu cảng Trung tâm 2.

Trước đó, vào lúc 06h00 ngày 16/10/2016 tàu cứu hộ SAR 412 đã cứu nạn thành công 4 thuyền viên tàu NĐ2626, bị lũ cuốn ở Cửa Gianh (tỉnh Quảng Bình) do ảnh hưởng của bão số 6.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cap-cuu-kip-thoi-ngu-dan-bi-dau-da-day-cap-tu-ngu-truong-hoang-sa-a303651.html