Cặp chống gù lưng có thực sự chống gù được cho trẻ?

Chiếc cặp chống gù lưng được các phụ huynh liên tục tìm mua để chuẩn bị cho con ngày nhập học. Tuy nhiên, nó có thực sự chống gù được hay không?

Chiếc cặp chống gù lưng bắt đầu được sử dụng ở Nhật Bản từ thế kỉ 19 và đưa vào áp dụng rộng rãi từ năm 1960. Chiếc cặp được thiết kế vuông vắn không chỉ có tác dụng “chồng gù lưng”, giúp cột sống của trẻ trong giai đoạn phát triển luôn được thẳng mà còn có kích thước rộng phù hợp đựng toàn bộ đồ dùng học tập suốt một ngày dài như hộp cơm, nước uống, quần áo... của trẻ em Nhật Bản khi đi học.

Cặp chống gù lưng tại Nhật Bản có giá từ vài triệu tới vài chục triệu.

Cặp chống gù lưng tại Nhật Bản có giá từ vài triệu tới vài chục triệu.

Gần đây, “cơn sốt” cặp chống gù lưng bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, nhất là ở các đô thị lớn. Gõ cụm từ “cặp chống gù lưng Nhật Bản” vào ô tìm kiếm, Google trả kết quả lên tới gần 700.000/0.6 giây. Điều đó thể hiện mức độ quan tâm của các bậc phụ huynh với loại cặp được cho là “thần thánh” này.

Ngoài các cửa hàng, trên Facebook không ít người kinh doanh cặp chống gù với đầy đủ mẫu mã và giá thành. Giá một chiếc cặp chống gù lưng với nhãn mác “made in Japan” được rao bán hiện nay dao động từ 1,9 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/chiếc.

Chị Triệu Vương (Hà Nội) chia sẻ, chị từng gửi mua từ bên Nhật hai chiếc cặp chống gù lưng cho con và cháu dùng với giá hơn 2 triệu/cặp nhờ đúng đợt giảm giá. Theo đánh giá của chị, cặp nặng hơn mức bình thường, một học sinh lớp 1và 2 mang chiếc cặp đó thêm sách vở nữa sẽ nặng. Cặp này thích hợp và vừa sức với các bạn lớp 3 và 4, lớp 5 thì dùng sẽ hơi bị nhỏ so với khổ người của các bạn.

“Cặp được gọi là chống gù lưng, nhưng tôi không thấy rõ việc chống gù lưng ấy được bổ trợ như thế nào từ phía cái cặp. Giá cặp cũng rất đắt, nên các phụ huynh nhà khá giả có thể mua cho con, nhưng nếu gia đình bình thường thì ko cần thiết lựa chọn cặp này”, chị Triệu Vương nói thêm.

Cặp chống gù rao bán tại Việt Nam.

Có tin được nhãn mác?

Tại Nhật Bản, chi phí để làm một chiếc cặp cho học sinh sử dụng suốt 6 năm tiểu học là không hề rẻ. Một chiếc cặp sách chính hãng Randoseru có giá lên đến 75.000 Yen (tương đương với 13 triệu VNĐ), thậm chí có chiếc lên đến 20 triệu VNĐ. Kể cả chiếc cặp Randoseru rẻ nhất cũng khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu VNĐ. Như vậy thì con số 1,9 triệu đồng/cặp gắn mác “made in Japan” tại Việt Nam liệu có đáng tin?

Chia sẻ của tài khoản M.A. trên mạng xã hội với nội dung "Đi tìm sự thật về cặp chống gù Made in Japan".

Chị M.A, một bà mẹ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật đã có một bài viết dài chia sẻ về chất lượng cũng như nguồn gốc thực sự của những chiếc cặp chống gù lưng đang được nhiều người Việt ưa chuộng. Chị kể, sau khi nhận được lời đề nghị của một bạn nhờ tìm hiểu về chiếc cặp chống gù gắn mác “made in Japan” mà người này mua 1,9 triệu đồng ở Hà Nội, chị đã liên hệ với Hiệp hội kiểm định tiêu chuẩn cặp sách tại Nhật Bản và giật mình khi nhận được câu trả lời từ người đại diện: “Đây không phải là chiếc cặp do chúng tôi sản xuất”.

Chị M.A cũng thông tin thêm, những năm gần đây tại Nhật Bản, để cạnh tranh giá tốt, những công ty bán lẻ đã không còn cách nào khác là thuê sản xuất cặp chống gù ở Trung Quốc để bán tại thị trường Nhật.

Cặp chống gù lưng Randoseru bán tại Trung Quốc.

Có cần thiết với trẻ em Việt Nam?

Tại Nhật Bản, khi bước chân vào lớp 1 cũng là lúc học sinh phải làm quen với việc tự đi bộ tới trường chứ không được bố mẹ đưa đón. Đây là quy định bắt buộc của hầu hết các trường tiểu học, và chiếc cặp Randoseru ra đời cũng vì lẽ đó.

Còn tại Việt Nam, theo chia sẻ của cô giáo Đào Thị Thủy (Trường THCS Ba Đình, Hà Nội), học sinh tiểu học và trung học hiện nay hầu hết đều được gia đình hoặc hệ thống xe của nhà trường đưa đón. Vì vậy, quãng đường các em phải đeo cặp trên lưng chỉ là từ trên phòng xuống xe, từ xe vào lớp học.

Chị Hồng Minh (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, con trai chị năm học lớp 1 nặng có 18kg, được ông bà đưa đón đi học và ông bà thậm chí còn xách cặp vào tận lớp học vì thương cháu xách nặng. Chị cũng định đặt mua chiếc cặp chống gù lưng cho con ở Nhật, nhưng khi xem giá cặp chính hãng cao quá, bằng nửa tháng lương của mình nên đành lui lại kế hoạch. “Mua tại Việt Nam thì giá khoảng hơn 2 triệu, mà chất lượng có đảm bảo hay không thì tôi không chắc. Còn nếu mua vì tâm lý an tâm thì tôi cho là 2 triệu cũng quá đắt”, chị Hồng Minh nói thêm.

Học sinh tiểu học tại các đô thị của Việt Nam hầu hết không phải đi bộ tới trường.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh (công tác tại bệnh viện Quân y 354) cho biết: "Vẹo cột sống, gù lưng ở học sinh có nhiều nguyên nhân, trong đó, phần nhiều là do các em ngồi sai tư thế học trong thời gian dài. Vì vậy, hệ thống bàn học ở trường và ở nhà cần phải chuẩn theo từng độ tuổi, lớp học là rất cần thiết. Ví dụ học sinh lớp 5 không thể ngồi học ở bàn giống học sinh cấp 1 được.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng, tập luyện của các em cũng phải phù hợp, khoa học. Vì vậy, chúng ta không thể phó mặc cho chiếc cặp chống gù lưng để rồi yên tâm rằng, con mình sẽ không bao giờ bị gù hay vẹo cột sống"./.

Huy Tùng- Song Anh

(Ảnh: Nguồn Internet)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/324179/cap-chong-gu-lung-co-thuc-su-chong-gu-duoc-cho-tre.html