Cao Viên Viên phá nát hình tượng ngọc nữ

Ngọc nữ Hoa đã thay đổi chóng mặt so với thời mới vào nghề, đúng như câu Cao Viên Viên từng nói trong một lần trả lời phỏng vấn.

Nguyên văn câu nói của cô là: “Trong khoảng 20 đến 30 tuổi, tôi không sợ sự thay đổi vì đó là cơ hội để mình trưởng thành. Những va vấp sẽ giúp tôi nhẫn nại và mạnh mẽ hơn”. Có lẽ để minh chứng cho việc “nói là làm”, Cao Viên Viên ngoài đời khác hẳn với hình tượng thục nữ trong các phim cô đóng.

Tình yêu ngoài đời còn kịch tính hơn trên phim

Đến với nghệ thuật bằng việc làm người mẫu quảng cáo, năm 2001, Cao Viên Viên có chút dấu ấn trong lòng khán giả qua vai nữ sinh có khuôn mặt trong sáng An Tịnh trong phim Xe đạp tuổi 17 (Beijing Bicycle). Qua nhiều năm với gia tài điện ảnh và truyền hình với hơn 20 phim, Cao Viên Viên trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất nội tâm nhưng hình ảnh nữ sinh ngày xưa vẫn được khán giả nhớ mãi. Cuộc sống tình cảm của Cao Viên Viên hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thục nữ trên phim.

Chỉ trong vòng vài năm cô liên tiếp gặp phải những chuyện không vui. Đầu tiên là mối tình với Trương Á Đông. Khoảng tháng 4/2005, ống kính máy ảnh bắt gặp Cao Viên Viên và ca sĩ Trương Á Đông thân mật trong tầng hầm giữ xe. Mọi người còn chưa kịp chúc mừng hai người thì cuối tháng 7/2005, Trương Á Đông lại cặp kè với Từ Tịnh Lôi. Một vài người bạn cho biết Cao Viên Viên và Trương Á Đông hẹn hò với nhau khá lâu nhưng tình cảm lúc đậm lúc nhạt. Chàng ca sĩ họ Trương không phải là kẻ dễ bị buộc chân, cùng lúc cặp kè mấy người. Trong khi hai nữ diễn viên còn chưa kịp ra mặt tranh giành thì Trương Á Đông bắt đầu để ý Cù Dĩnh rồi tiếp đó là thông tin anh qua lại với Mạc Văn Úy. Sau khi chia tay với anh chàng đào hoa, Cao Viên Viên rơi vào scandal “người thứ ba”.

Cô bị nghi ngờ là nguyên nhân lục đục giữa mối tình marathon Hạ Vũ và Viên Tuyền. Năm 2007, Cao Viên Viên trở thành cái tên được nhắc liên tục trên các báo. Mọi chuyện bắt nguồn từ tấm ảnh Cao Viên Viên có mặt trong nhà của Hạ Vũ, kéo theo tin đồn hai người đang sống chung. Thời gian đó hai người đang đóng chung vở kịch Diễm ngộ nên nảy sinh tin đồn tình cảm. Điều trùng hợp là Hạ Vũ và Viên Tuyền đang cãi nhau, nay càng không gặp nhau nữa chỉ vì tấm ảnh đó. Dù ít lâu sau hai nhân vật chính “gương vỡ lại lành” nhưng mối tình thoảng qua chốc lát cũng gây hậu quả đáng tiếc. Hình tượng ngọc nữ của Cao Viên Viên hoàn toàn thay đổi. Trong mắt khán giả cô là “hồ ly tinh” đáng ghét, phá hỏng mối tình được nhiều người ngưỡng mộ.

Hưởng thụ cuộc sống sau 30

Trải qua nhiều sóng gió, Cao Viên Viên tuyên bố: “Tôi tin rằng trên đời này có tình yêu giống chuyện cổ tích. Tôi cũng mong chờ điều đó”. Và may mắn đã mỉm cười với cô khi tình yêu đích thực xuất hiện. Tháng 6/2009, chuyện tình Cao Viên Viên và nam diễn viên Vu Tiểu Vĩ bị lộ khi paparazzi “chộp” được tấm ảnh hai người ôm nhau thân mật. Thật ra, hai người quen biết nhau mười năm trước nhưng chỉ là bạn bè. Năm 2008, trong một lần đi hát karaoke với nhóm bạn, đôi nam thanh, nữ tú mới trở nên thân thiết hơn. Hôm đó, sự chăm sóc chu đáo của Tiểu Vĩ khiến Cao Viên Viên có cảm tình. Còn khuôn mặt tươi tắn của cô đã lay động trái tim Vu Tiểu Vĩ. Sau lần đi karaoke đó hai người thường xuyên gặp nhau và tình cảm dần dần nảy nở. Vu Tiểu Vĩ thường viết trên blog cá nhân những vui vẻ, hạnh phúc khi được ở bên “bạn cũ”.

Trước khi quen nam diễn viên họ Vu, Cao Viên Viên ít xuất hiện ở chốn đông người. Nhưng từ ngày có tình yêu mới, cô thay đổi hẳn cách sống. Hai người thường xuyên tình tứ nắm tay nhau dạo chơi giữa thanh thiên bạch nhật, không ngại những ánh mắt tò mò xung quanh. Có lần người ta phát hiện ở cổ Cao Viên Viên có một vết cắn khá đậm, dường như là dấu vết của “giây phút cuồng nhiệt”. Đôi tình nhân cũng hay la cà ở các khu vui chơi giải trí ban đêm, chẳng màng đến chuyện yên bề gia thất. Có nguồn tin cho biết, mật độ các buổi đi chơi đêm của Cao Viên Viên ngày càng nhiều. Cô không còn là thiếu nữ thích đọc sách ở nhà khi rảnh rỗi nữa. Có vẻ nữ diễn viên sinh năm 1979 đang thực hiện mục tiêu sau ba mươi tuổi phải “sống không hối tiếc”.

Nhà chồng không thừa nhận

Tháng 6 vừa qua, Cao Viên Viên đã yên bề gia thất. Mối tình của cô và Triệu Hựu Đình đã trải qua nhiều sóng gió thị phi. Họ quen nhau nha trên phim trường Tìm kiếm, chàng thua nàng đến 5 tuổi. Tuy chưa tổ chức hôn lễ nhưng Cao Viên Viên – Triệu Hựu Đình đã hoàn tất mọi thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Triệu Hựu Đình tự ý kết hôn mà không hỏi ý kiến bố mẹ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà trai phản đối hôn sự, bên cạnh lý do nàng dâu tương lai hơn chú rể đến 5 tuổi. Không chỉ thế, Cao Viên Viên còn bị cho là người thứ ba phá hoại mối tình giữa Triệu Hựu Đình và Trương Quân Ninh.

Theo Dân Nguyễn/ Thế giới văn hóa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cao-vien-vien-pha-nat-hinh-tuong-ngoc-nu-post483046.html