Cao thủ khối C: Văn: 9 - Sử: 8.75 - Địa 9.5

Nhìn điểm thi khối C cao ngất ngưởng, nhiều bạn chắc hẳn phải há hốc mồm và ngả mũ thán phục vì năng khiếu học thi các môn Xã hội của nữ sinh này.

Những ngày qua được xem là thời khắc quan trong đối với những thí sinh dự thi THPT 2016 bởi kết quả các môn thi tại các cụm bắt đầu được công bố. Đã có rất nhiều trường hợp đặc biệt xuất hiện và nhận được sự chú ý của dư luận như: học lệch khối A (các môn Tự nhiên đạt 9, các môn Xã hội chỉ đạt 3) hay trường hợp các thủ khoa kép, thủ khoa 3 khối của cụm thi ĐH Mỏ địa chất ,…

Mới đây, một nữ sinh nữa cũng khiến dư luận săn đón không kém bởi bảng điểm cao ngất ngưởng các môn khối C. Người được nhắc đến là nữ sinh Nguyễn Thị Huệ, lớp 12 Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái.

Kì thi vừa qua, Huệ dự thi 5 môn, tổng điểm đạt được là 33.7, trong đó điểm tổng khối C là 27.25. Điểm số cụ thể các môn của Huệ là: Ngữ văn: 9, Sử: 8.75, Địa: 9.5. Đến thời điểm hiện tại thì chưa có thí sinh nào tại cụm Học viện Tài chính có tổng điểm khối C cao hơn Huệ.

Điểm thi khối C cao ngất ngưởng của Huệ khiến nhiều người 'choáng'

Chân dung cô nàng đạt 27.25 khối C kỳ thi THPT 2016

Chỉ học thêm môn Sử

Run và hồi hộp là trạng thái cảm xúc của Huệ khi nhập số báo danh để xem điểm thi. Khi số điểm cụ thể xuất hiện, Huệ xúc động và vỡ òa trong hạnh phúc. Người đầu tiên cô bạn chia sẻ niềm vui chính là bố mẹ của mình.

Lợi thế của Huệ trong kỳ thi này là học sinh chuyên Văn, đồng thời tham dự và đạt được khá nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Học sinh giỏi môn Địa. Dù vậy, cô bạn vẫn không một phút chủ quan hay lơ là việc ôn luyện.

Huệ bắt đầu ôn thi từ năm lớp 11, nhưng do phải dành thời gian thi Học sinh giỏi nên mãi đến kì 2 năm lớp 12 cô bạn mới bắt đầu học Sử. Đa phần thời gian dành cho các môn Xã hội đều là các buổi tối tự học. Sáng và chiều Huệ theo lịch ôn thi của thầy cô ở trường.

Cô bạn chỉ đi học thêm môn Sử, các môn còn lại đều tự mày mò tích lũy kiến thức. Huệ lắc đầu khi được hỏi về bí quyết học tốt các môn xã hội bởi tất cả với cô bạn này đều bắt đầu bằng 2 từ: yêu thích và đam mê.

'Đam mê sẽ giúp bạn kiên trì học tập, cùng với đó là phải có phương pháp học đúng đắn tránh học vẹt. Với mình, sách giáo khoa là kiến thức nền tảng phải nắm vững. Riêng với môn Địa thì cần phải học hiểu, liên hệ kiến thức thực tế từ ngoài cuộc sống.

Các môn xã hội đều nên học theo ý của các phần, các câu để tránh bỏ rơi kiến thức khi làm bài. Sau khi học thuộc thì nên viết lại ý chính, tạo các sơ đồ tư duy, có thời gian thì xem lại những phần đã học để tránh trường hợp học lâu ngày không xem lại bị quên' - Huệ chia sẻ về cách học của mình.

Những thành tích đáng nể của Huệ trong học tập khiến ai xem qua cũng thán phục

Bằng khen của Bộ giáo dục cho những thành tích xuất sắc của Huệ trong học tập

Tự lập từ năm lớp 10

Từ những năm cấp 2, Huệ đã thể hiện năng khiếu tiếp thu các môn khối C, cộng thêm ước mơ được vào ngành Công an nên cô bạn càng quyết tâm theo đuổi khối ngành xã hội.

Từ học sinh của một trường huyện, Huệ thi đỗ vào lớp chuyên văn của trường tỉnh. Nhà xa trường hơn 30km nên cô bạn phải thuê trọ gần trường để tiện cho việc học.

Cuộc sống tự lập với Huệ không quá khó khăn vì từ bé, cô bạn đã phụ giúp bố mẹ làm các công việc nhà. Tủi thân nhất vẫn là những lúc ốm không có bố mẹ ở bên chăm sóc mà vẫn phải tự nấu cơm, làm những sinh hoạt cá nhân. Không muốn bố mẹ lo lắng nên mỗi lần ốm đau qua quýt, Huệ không gọi điện mà tự đi khám và mua thuốc.

Mỗi tháng, Huệ tranh thủ về nhà được 1-2 lần. Thời gian ôn luyện cho các kì thì thì khoảng 2 tháng cô bạn mới về với bố mẹ 1 lần. Những lần như thế, Huệ thường chủ động tự đạp xe để không phải phiền bố mẹ ra đón.

Với Huệ, việc xa nhà, tự lập sớm chưa bao giờ khiến cô bạn cảm thấy buồn tủi hay thua thiệt. Ngược lại, đây chính là cơ hội giúp nữ sinh này trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và có quyết tâm học tập để chinh phục các cuộc thi.

Huệ hòa động với bạn bè và đặc biệt thích hát. Cô bạn là thành viên của đội văn nghệ ở trường

Chọn ngành Công an mong bố mẹ bớt khổ

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngoài làm nông thì bố mẹ Huệ còn làm thuê các công việc khi có người cần đến. Ý thức được hoàn cảnh của mình, Huệ luôn cố gắng học tập và chưa một lần khiến bố mẹ lo lắng hay phiền lòng.

Ngoài thời gian học ở lớp, khi về đến nhà, Huệ là người lo toan các việc vặt. Thậm chí mỗi lần đến dịp nghỉ hè, khi các bạn được nghỉ ngơi, du lịch đây đó thì Huệ phải xin làm thuê ở các shop quần áo hoặc cửa hàng để kiếm thêm tiền trang trải đầu năm học mới.

'Mình chưa bao giờ giận bố mẹ hay oán trách số phận vì bố mẹ mình đã luôn cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho mình học tập.

Mỗi người được sinh ra trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Dù con người ta không được lựa chọn nơi họ sinh ra nhưng họ được lựa chọn cách để sống. Hoàn cảnh càng tiếp thêm nghị lực và chính là động lực để mình phấn đấu' - Huệ bày tỏ.

Qua những bộ phim về nữ cảnh sát, Huệ bắt đầu ấp ủ giấc mơ một ngày không xa sẽ được khoác lên mình bộ quân phục xanh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn càng tiếp thêm động lực để Huệ theo ngành này, bởi nó sẽ bớt đi một phần gánh nặng về chi phí học tập cho bố mẹ.

'Ước mơ lớn nhất của mình là đỗ vào ngành Công an, với số điểm này thì mình hoàn toàn hi vọng giấc mơ thành hiện thực. Còn hiện tại, mình chỉ mong sao bố mẹ bớt khổ, bớt đi những lo toan trong cuộc sống mà thôi' - Huệ nghẹn ngào chia sẻ.

Huệ nhận bằng khen tại buổi tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập

Nữ sinh giản dị khi đến trường

Họ tên: Nguyễn Thị Huệ

Sinh ngày: 4/3/1998

Thành tích học tập:

- Giải Ba HSG cấp tỉnh môn Địa lớp 11.

- Giải Khuyến khích HSG cấp Quốc gia môn Địa lý lớp 11.

- Giải Nhì HSG cấp Tỉnh, giải Nhì HSG Quốc gia môn Địa lý lớp 12.

- Huy chương Đồng năm lớp 10; huy chương Bạc năm lớp 11 tại kỳ thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Trung du và miền núi phía Bắc do các trường Chuyên tổ chức.

Ảnh: NVCC

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/cao-thu-hoc-lech-khoi-c-van-su-dia-toan-9-toan-anh-chi-dat-3.html